Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị dự Hội nghị của NATO, sẽ cố tìm cách ngăn Nga làm việc này

Ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken có kế hoạch tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Brussels của Bỉ từ ngày 3-5/4 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại một cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO hồi tháng 11/2022 ở Romania. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại một cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO hồi tháng 11/2022 ở Romania. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trước báo giới, Phó Trợ lý thứ nhất của Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Âu và Á-Âu Dereck Hogan xác nhận, những cuộc trao đổi của các Ngoại trưởng NATO “tập trung nhiều vào chủ đề Ukraine”.

Theo đó, NATO "cần bảo đảm rằng Ukraine có những gì mà họ cần để có thể phản công thành công và sau đó, dĩ nhiên là bảo vệ được những thành quả mà họ nỗ lực giành được”.

Hội nghị Ngoại trưởng NATO cũng sẽ đề cập chính sách ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, ông Hogan cho hay, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng NATO, cuộc họp của Hội đồng Năng lượng Mỹ-Liên minh châu Âu (EU) sẽ tập trung vào kế hoạch ngặn chặn những nỗ lực của Nga nhằm vũ khí hóa vấn đề năng lượng và tăng cường nguồn cung năng lượng trong những mùa Đông sắp tới.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Dymtro Kuleba, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels trong 2 ngày 4-5/4.

(theo Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-my-chuan-bi-du-hoi-nghi-cua-nato-se-co-tim-cach-ngan-nga-lam-viec-nay-221760.html