Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Đức về dự án Dòng chảy Phương Bắc 2

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Dòng chảy Phương Bắc 2 đi ngược lại lợi ích của chính Liên minh Châu Âu và có thể làm phương hại Ucraina, một số đối tác cùng đồng minh thân cận.

Theo Reuters, ngày 23/3 vừa qua, trong chuyến thăm đầu tiên tới đại bản doanh NATO ở Brussels, tại buổi gặp Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã phát biểu về dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Brussels. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Brussels. Ảnh: Reuters

Cụ thể, ông cho rằng dự án này đi ngược lại lợi ích của chính Liên minh Châu Âu và có thể làm phương hại Ucraina. Và giống như Tổng thống Mỹ Biden từng bày tỏ rằng Dòng chảy Phương Bắc 2 là “một ý tưởng tồi tệ”, là “tồi tệ” đối với châu Âu, “tồi tệ” đối với Mỹ, đặc biệt là nó “mâu thuẫn” với các mục tiêu an ninh của chính Liên minh Châu Âu; dự án “tiềm tàng làm phương hại các lợi ích của Ucraina, Ba Lan và một số đối tác cùng đồng minh thân cận”; luật pháp Mỹ yêu cầu chính quyền Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia vào dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas để thảo luận về vấn đề này.

Liên quan dự án, phía Mỹ lo ngại rằng Nga có thể sử dụng Dòng chảy Phương Bắc 2 như là đòn bẩy làm suy yếu các nước EU khi gia tăng phụ thuộc vào Nga.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không đi qua Ucraina, tiềm tàng làm nước này mất đi một nguồn thu phí đáng kể. Dự án cũng làm tăng sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào nguồn cung của Nga và cạnh tranh với việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngoai-truong-my-canh-bao-duc-ve-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-134445.html