Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Hà Nội

Khoảng 19h45 ngày 14/4, máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 3 ngày theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông Antony Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Ngày 15/4, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Bùi Thanh Sơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với báo chí, thăm Đại học Bách Khoa Hà Nội và một số hoạt động khác.

Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ dự lễ động thổ Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội, dự án có ngân sách 1,2 tỷ USD, trên diện tích khu đất 3,2 ha và được xem là biểu tượng cho mối quan hệ Việt - Mỹ trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam.

Trước chuyến thăm, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink chia sẻ: "Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng chưa đầy 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ với Đại sứ quán đầu tiên của Mỹ tại Hà Nội vào năm 1995, giờ đây chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng một biểu tượng mới tuyệt đẹp về cam kết của Mỹ đối với quan hệ đối tác và tình hữu nghị lâu dài của chúng ta với Việt Nam".

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng, vun đắp trong 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2023) ở tất cả các lĩnh vực, trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm cho thấy phía Mỹ thể hiện coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ (2013 – 2023).

Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cũng như thông qua các hình thức linh hoạt nhằm thúc đẩy đà tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt, tăng cường hiểu biết, tin cậy, phối hợp xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Vụ trưởng Vụ châu Mỹ Bộ Ngoại giao Lê Chí Dũng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm, nhiều hoạt động giữa hai nước cũng đã diễn ra.

Cụ thể, tối 29/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngoài ra, nhiều đoàn quan chức cao cấp của Mỹ thăm Việt Nam như Đại diện thương mại Katherine Tai ( tháng 2), Tổng Giám đốc USAID Samantha Power (tháng 3), Giám đốc CDC Rochelle Walensky, đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sỹ Jeff Merkley dẫn đầu (tháng 4).

Cũng trong tháng 3/2023, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN cùng với phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đông đảo nhất từ trước đến nay đã đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc đã đến Washington tham dự đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt-Mỹ.

Hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong đó Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (đạt hơn 109 tỷ USD trong năm 2022), là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được duy trì và thúc đẩy, đối thoại thường niên. Hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh được ưu tiên cao, trong đó chính quyền và Quốc hội Mỹ tiếp tục tăng ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật ở các vùng bị nhiễm độc dioxin, viện trợ cho các dự án rà phá bom mìn.

Về hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, APEC, IPEFP, Liên Hợp Quốc… và các vấn đề toàn cầu, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoai-truong-my-antony-blinken-den-ha-noi-2132437.html