Ngoại trưởng Muallem cáo buộc Israel trợ giúp khủng bố tại Nam Syria

Ngoại trưởng Syria cáo buộc Israel trợ giúp cho các nhóm khủng bố tại miền Nam Syria thông qua 'hành động can thiệp quân sự trực tiếp' cũng như các cuộc tấn công liên tiếp tại nước Cộng hòa Arab này.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 30/9 cáo buộc Israel trợ giúp cho các nhóm khủng bố tại miền Nam Syria thông qua "hành động can thiệp quân sự trực tiếp" cũng như các cuộc tấn công liên tiếp tại nước Cộng hòa Arab này.

Phát biểu tại kỳ họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Muallem nêu rõ: "Israel thậm chí đã trợ giúp cho các nhóm khủng bố hoạt động tại miền Nam Syria, bảo vệ chúng thông qua hành động can thiệp quân sự trực tiếp cũng như tiến hành các cuộc tấn công trên lãnh thổ Syria."

Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Muallem cũng tái khẳng định quyết tâm của Damascus giải phóng hoàn toàn Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng, "như là chúng tôi đã giải phóng miền Nam Syria từ tay các phần tử khủng bố."

Ngoại trưởng Syria cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc giục Israel tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có nghị quyết về Cao nguyên Golan.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "trợ giúp người Palestine thiết lập nhà nước độc lập với Jerusalem là thủ đô, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương người tị nạn Palestine"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-muallem-cao-buoc-israel-tro-giup-khung-bo-tai-nam-syria/527232.vnp