Ngoại trưởng Mike Pompeo: Mỹ không có ý định rút khỏi Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington không có ý định rút khỏi khu vực Trung Đông và cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia là nền tảng của sự ổn định khu vực.

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 12/1 tuyên bố Washington không có ý định rút khỏi khu vực Trung Đông.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia là nền tảng của sự ổn định khu vực.

Ông Pompeo nêu rõ: "Chúng tôi muốn có một lực lượng và liên minh Arab có khả năng ứng phó với nhiều thách thức khác nhau tại khu vực. Saudi Arabia sẽ luôn là một đồng minh của Mỹ."

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh việc tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là một ưu tiên mà Washington sẽ sát cánh cùng với các đồng minh của mình.

Về vấn đề Syria, Ngoại trưởng Pompeo cho biết việc Mỹ rút quân khỏi Syria không đi ngược lại chiến lược chống lại Iran, cũng không đồng nghĩa với việc thay đổi lập trường chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-mike-pompeo-my-khong-co-y-dinh-rut-khoi-trung-dong/547887.vnp