Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng đáp lại mọi thiện chí từ NATO

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Rheinische Post của Đức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập những liên lạc thông thường giữa các chuyên gia quân sự trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO (RNC).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Sputnik)

Ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi bắt nguồn từ giả định rằng, để ngăn chặn những khuynh hướng tiêu cực, các quan chức hàng đầu của các nước thành viên hàng đầu NATO cần cân nhắc những cách tiếp cận hiện tại trong việc xây dựng quan hệ với Nga. Cần phải thiết lập liên lạc thông thường giữa các chuyên gia quân sự trong RNC".

Ngoại trưởng Nga lưu ý, Moscow đã đưa ra "những đề xuất cụ thể cho việc giảm mối đe dọa quân sự và ngăn chặn những vụ việc không dự tính trước" cũng như "chúng tôi hiện đang đợi câu trả lời của NATO".

Nhà ngoại giao này còn nhắc lại, không phải lỗi của Nga khi công việc của RNC ở cấp độ cao và cao nhất bị đình hoãn. Nhà ngoại giao Nga cho hay: "NATO đã đưa ra quyết định chấm dứt hoàn toàn việc hợp tác thiết thực và chuyển sang ngăn chặn quân sự - chính trị Nga. Tôi sẽ nhắc nhở các bạn rằng, điều này đã xảy ra năm 2014 khi phương Tây đã thiển cận trong việc ủng hộ cuộc đảo chính trái hiến pháp tại Ukraine và rồi sau đó giả vờ không biết đến chiến dịch quân sự của Kiev nhằm vào những người dân tại Donbass".

Theo quan chức cấp cao này, sáng kiến bình thường hóa quan hệ nên xuất phát từ NATO, còn Nga sẵn sàng đáp lại mọi thiện chí của phía đối tác.

PV

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoa-i-truo-ng-lavrov-nga-san-sang-dap-lai-moi-thien-chi-tu-nato-97813.html