Ngoại trưởng Lavrov: Lòng tin chấm dứt, quan hệ đóng băng, hợp tác Nga-Anh gần như chấm dứt

Baoquocte.vn. Ngày 4/3, trả lời phỏng vấn tạp chí Russkaya Mysl xuất bản tại Anh, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, London liên tục theo đuổi đường lối cứng rắn chống Nga và tiếp tục các cuộc tấn công Moscow không có cơ sở, do đó quan hệ song phương đã xuống mức thấp.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng, Anh liên tục theo đuổi đường lối cứng rắn chống Nga và tiếp tục các cuộc tấn công Moscow không có cơ sở, do đó quan hệ song phương đã xuống mức thấp. (Nguồn: Anadolu)

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng, Anh liên tục theo đuổi đường lối cứng rắn chống Nga và tiếp tục các cuộc tấn công Moscow không có cơ sở, do đó quan hệ song phương đã xuống mức thấp. (Nguồn: Anadolu)

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói: “Trong vài năm qua, chính phủ Anh đã duy trì chính sách cứng rắn chống Nga, đi kèm với việc nhất quán tăng cường áp lực trừng phạt. Chính quyền Anh liên tục tấn công chúng tôi hoàn toàn không chính đáng, sử dụng lời lẽ cứng rắn chống Nga trước sự chú ý của dư luận".

"Kết quả là, hợp tác song phương gần như đã chấm dứt, lòng tin bị mất, trong khi mức độ các mối quan hệ đang ở mức đóng băng”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại, sau Brexit, Anh đã 3 lần áp đặt trừng phạt các quan chức và tổ chức của Nga. Trong khi đó, Moscow coi Brexit là chuyện nội bộ của Anh và Liên minh châu Âu (EU).

"Chúng tôi có thể khẳng định Brexit đã không trở thành yếu tố thúc đẩy chính quyền Anh bình thường hóa đối thoại giữa các nước với Nga”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga khẳng định, Nga đã sẵn sàng nối lại các cơ chế kinh tế song phương với Anh và vẫn mở để phát triển hợp tác với nước này.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-lavrov-long-tin-cham-dut-quan-he-dong-bang-hop-tac-nga-anh-gan-nhu-cham-dut-138373.html