Ngoại trưởng Lavrov: Đối thoại chiến lược Mỹ - Nga, Washington đã tiếp cận xây dựng hơn

Ngày 17/2, sau khi gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, ông đã cảm thấy một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn của Washington khi đề cập đến cuộc đối thoại chiến lược Mỹ - Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: TASS)

Hai nhà ngoại giao hàng đầu này đã gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2 nhưng cho đến nay, không bên nào thông báo chi tiết về cuộc gặp này.

Trang mạng của Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Lavrov nói: “Tôi cảm thấy một số động thái nhất định theo hướng tiếp cận mang tính xây dựng hơn của các đối tác Mỹ".

Cũng theo Ngoại trưởng Nga, hai bên đã bàn về các vấn đề liên quan đến đối thoại chiến lược giữa Nga và Mỹ và về kiểm soát vũ khí.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược giữa Moscow và Washington sẽ hết hạn vào năm tới. Đây là Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn cuối cùng giữa 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà 2 nước có thể triển khai. Nga cho biết sẵn sàng gia hạn Hiệp ước, song các quan chức Mỹ đã gọi Hiệp ước này là thiếu sót và lỗi thời.

Chu An

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-lavrov-doi-thoai-chien-luoc-my-nga-washington-da-tiep-can-xay-dung-hon-109742.html