Ngoại trưởng Italy có chuyến công du chớp nhoáng Libya

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh một cuộc xung đột ác liệt đang diễn ra giữa chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được LHQ công nhận tại miền Tây và Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA).

Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 24/6, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Libya trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc xung đột ác liệt giữa chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận tại miền Tây và Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) trung thành với Tướng Khalifa Haftar ở miền Đông.

Các hãng thông tấn Italy Agi và Ansa đưa tin nhà ngoại giao này dự kiến gặp người đứng đầu của chính phủ GNA Fayez al-Sarraj cũng như Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại trưởng của chính phủ này.

Nhật báo Messaggero dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Italy cho hay Rome coi Libya là "một vấn đề ưu tiên, quan trọng nhất của chúng tôi, liên quan tới an ninh quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi không thể để xảy ra tình trạng chia rẽ ở đất nước này. Đó là lý do tại sao chúng tôi tới Ankara đầu tiên, một kênh (ngoại giao) mà chúng tôi đã luôn để ngỏ."

Nguồn tin này đã đề cập tới chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ông Di Maio hôm 19/6.

Trong chuyến thăm Libya lần này, ông Di Maio dự định kiểm tra "biên bản ghi nhớ" hợp tác song phương đã được sửa đổi về vấn đề di cư./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-italy-co-chuyen-cong-du-chop-nhoang-libya/648246.vnp