Ngoại trưởng Iran tới Iraq thảo luận về biện pháp trừng phạt của Mỹ

Chuyến thăm này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ tới thăm Iraq trong chuyến công du khu vực nhằm thúc giục Iraq ngừng nhập khẩu khí đốt và điện từ Iran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Mohammed Ali al-Hakim. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Mohammed Ali al-Hakim. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 13/1 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Mohammed Ali al-Hakim tại Baghdad về nhiều vấn đề, bao gồm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Tehran.

Ngoại trưởng Iraq cho biết hai bên đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương của Mỹ và đang phối hợp với nước láng giềng Iran về những biện pháp này.

Bên cạnh đó, ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về nhiều vấn đề chính trị và kinh tế khác, bao gồm tình hình Syria và Yemen.

Chuyến thăm này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ tới thăm Iraq trong chuyến công du khu vực nhằm thúc giục Iraq ngừng nhập khẩu khí đốt và điện từ Iran.

Mặc dù áp đặt lệnh cấm vận năng lượng đối với Iran từ tháng 11/2018, Mỹ vẫn cho phép Iraq được tiếp tục mua điện và gas từ Iran cho tới cuối tháng Ba tới.

Hiện, Iran là nước cung cấp hàng hóa nhập khẩu lớn thứ 2 cho Iraq.

Bên cạnh xe hơi và thực phẩm đóng hộp, Baghdad cũng mua 1.300 MW điện và 28 triệu m3 khí tự nhiên từ Iran mỗi ngày để cung cấp cho các nhà máy điện.

Mỹ không hài lòng về việc Iraq phải phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Iran, kẻ thù hàng đầu tại khu vực của Mỹ.

Tuy vậy, hợp tác năng lượng giữa Iraq và Iran vẫn duy trì ở mức gần gũi với việc Bộ trưởng Dầu khí Iran đã có chuyến thăm Baghdad vào tuần trước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-iran-toi-iraq-thao-luan-ve-bien-phap-trung-phat-cua-my/547999.vnp