Ngoại trưởng Iran: Mục đích của phương Tây là 'đảo ngược nạn nhân và thủ phạm'

Baoquocte.vn. Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran lưu ý rằng, những hoạt động gần đây của các nước phương Tây dường như để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran hay còn được gọi là Kế hoạch Chung Hành động Toàn diện (JCPOA).

Ngoại trưởng Zarif lưu ý rằng, những hoạt động gần đây của các nước phương Tây dường như để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Zarif lưu ý rằng, những hoạt động gần đây của các nước phương Tây dường như để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran. (Nguồn: AFP)

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Iran, các biện pháp của nước này nhằm giảm bớt các cam kết theo JCPOA chỉ được đưa ra sau khi các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ, không tuân thủ các nghĩa vụ của họ.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho rằng, phương Tây đã phớt lờ thực tế này nhằm mục đích thực sự của phương Tây là "đảo ngược nạn nhân và thủ phạm".

Nhận xét trên được ông Mohammad Javad Zarif đăng tải trên Twitter.

Trong bài đăng trên, Ngoại trưởng Zarif đồng thời đính kèm một thông báo do Bộ Ngoại giao Iran đưa ra cùng ngày, trong đó liệt kê các vi phạm khác nhau đối với JCPOA bởi các nước phương Tây tham gia ký kết hiệp định, đặc biệt là Mỹ, sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và khôi phục các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran lưu ý thêm, thông báo của Bộ Ngoại giao nước này chứng minh rõ ràng các bên tham gia thỏa thuận trốn tránh trách nhiệm, khiến Tehran giảm thiểu việc tuân thủ thỏa thuận theo Điều 36 của JCPOA.

(theo Iran Press)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-iran-muc-dich-cua-phuong-tay-la-dao-nguoc-nan-nhan-va-thu-pham-140425.html