Ngoại trưởng Iran kêu gọi thận trọng khi căng thẳng gia tăng

Ngoại trưởng Iran tuyên bố chỉ 'sự thận trọng và nhìn xa trông rộng' mới có thể xoa dịu căng thẳng giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và Anh sau vụ Tehran bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Anh.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif . (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif . (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 21/7 tuyên bố chỉ "sự thận trọng và nhìn xa trông rộng" mới có thể xoa dịu căng thẳng giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và Anh sau vụ Tehran bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Anh.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ: "Không thể dụ dỗ Tổng thống Mỹ Donald Trump lao vào cuộc chiến thế kỷ, cũng như lo ngại sự sụp đổ của Nhóm B (gồm các cố vấn của ông Trump có quan điểm diều hâu), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang hướng sự nham hiểm của mình về phía Vương quốc Anh với hy vọng có nước này sẽ sa lầy. Chỉ có sự thận trọng và nhìn xa trông rộng mới có thể ngăn chặn những thủ đoạn như vậy."

Anh đã gọi việc Iran bắt giữ tàu Stena Impero tại Eo biển Hormuz hôm 19/7 là "hành động thù địch."

Trong nhiều tuần nay, Tehran đã tuyên bố sẽ đáp trả vụ các lực lượng Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-iran-keu-goi-than-trong-khi-cang-thang-gia-tang/583664.vnp