Ngoại trưởng Iran kêu gọi các nước láng giềng Arab hợp tác dưới thời Joe Biden

Hôm 8/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng kêu gọi các nước Arab láng giềng hợp tác, để đạt được các lợi ích chung.

Trong một dòng tuýt đăng tải trên Twitter bằng tiếng Arab, Ngoại trưởng Iran cho biết, thời kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc, song mối quan hệ giữa Iran và các quốc gia láng giềng Arab vẫn còn đó.

Ngoại trưởng Iran Zarif. Ảnh: Politico.

Ngoại trưởng Iran Zarif. Ảnh: Politico.

Các nước trong khu vực không nên đặt cược vào “một quốc gia bên ngoài”, bởi điều đó sẽ không mang lại sự đảm bảo an ninh mà chỉ gây ra sự thất vọng. Iran sẵn sàng hợp tác và đối thoại với các nước. Đây là cách duy nhất để xóa bỏ sự khác biệt và bất đồng. Đó cũng là cách để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho khu vực.

Trước đó, bình luận về việc ứng cử viên Tổng thống Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Iran cho biết, người Mỹ đã lên tiếng về lựa chọn của họ.

Tuy nhiên, ông chưa rõ liệu chính quyền Mỹ 4 năm tới có từ bỏ chính sách “bắt nạt” bất hợp pháp trước đây và thay vào đó là hành vi tôn trọng chủ nghĩa đa phương.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, Mỹ nên tận dụng cơ hội để bù đắp cho những sai lầm trước đây trong chính sách về Iran./.

Đình Nam/VOV1 biên dịch

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-iran-keu-goi-cac-nuoc-lang-gieng-arab-hop-tac-duoi-thoi-joe-biden-816131.vov