Ngoại trưởng Iran chỉ trích EU chỉ nói mà không làm

Nhà ngoại giao Iran chỉ trích EU chưa sẵn sàng để thực hiện các hành động cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố tạo ra cơ chế thương mại dựa trên nguyên lý hàng đổi hàng với Iran để các bên tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, phía Iran đã nói rằng, công cụ này sẽ vô dụng trừ khi nó bao gồm việc bán dầu và cung cấp cho Iran một hạn mức tín dụng vì Tehran cảm thấy sức ép bủa vây từ chiến dịch “gây áp lực tối đa” của Washington.

Các bên ký kết phía châu Âu trong Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015 (JCPOA) đã trả lời về sự cần thiết phải duy trì thỏa thuận hạt nhân, nhưng không thể hiện sự sẵn sàng hành động để cứu nó, Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif cho biết.

“Người châu Âu tuyên bố họ sẵn sàng duy trì JCPOA, nhưng chúng tôi chưa thấy châu Âu sẵn sàng cho một khoản đầu tư”, Zarif nói với các phóng viên tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, theo Press TV.

Các tuyên bố về ý định và dấu hiệu quan tâm đến thỏa thuận này “hoàn toàn khác với việc sẵn sàng thực hiện các hành động cần thiết để cứu thỏa thuận đó và người châu Âu chưa thực hiện được điều đó”, Ngoại trưởng Iran nói thêm khi đề cập đến Công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại (INSTEX), một cơ chế toàn EU được thiết kế để tạo thuận lợi cho thương mại Iran-EU.

Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif

Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif

Được Pháp, Anh và Đức, ba trong số các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bảo trợ, INXTEX được tạo ra sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước JCPOA vào tháng 5 năm 2018 và răn đe Iran bằng các biện pháp trừng phạt về năng lượng và tài chính cứng rắn.

Dựa trên hình thức trao đổi, cơ chế này cho phép châu Âu và Iran lách luật trừng phạt của Mỹ, nhưng cho đến nay vẫn bị giới hạn trong việc buôn bán các mặt hàng cơ bản như thực phẩm và dược phẩm. Iran muốn hệ thống này bao gồm cả dầu thô, nguồn xuất khẩu chính của Tehran, nhưng các nhà ngoại giao châu Âu vẫn thận trọng, vì sợ phản ứng dữ dội của Mỹ.

Vào tháng Năm vừa qua, Ý và Hy Lạp, hai nhà nhập khẩu dầu thô chính của Iran, đã cắt giảm giao dịch dầu mỏ với nước này sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ có tác dụng, theo sau là Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giờ đây, Trung Quốc là nhà nhập khẩu duy nhất của Iran, và Bắc Kinh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran trong bối cảnh mà nước này gọi là Washintong đang “bắt nạt” Tehran.

Chỉ trích hành động của Mỹ bất chấp “cộng đồng quốc tế”, Ngoại trưởng Zarif nói rằng, “chính sách đơn phương” của Washington đã bị “lên án” trong các cuộc họp tại Liên Hợp Quốc và trong các cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế,

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ngoai-truong-iran-chi-trich-eu-chi-noi-ma-khong-lam-3383842/