Ngoại trưởng Hy Lạp 'thất vọng sâu sắc' khi Đức bán tàu ngầm cho Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 17/6, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias đã bày tỏ sự thất vọng về việc Đức bán tàu ngầm cho Thổ Nhĩ Kỳ, động thái mà ông Dendias cho rằng sẽ thay đổi cán cân quyền lực ở Biển Aegea.

Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias bày tỏ sự thất vọng về việc Đức bán tàu ngầm cho Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias bày tỏ sự thất vọng về việc Đức bán tàu ngầm cho Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Dendias nêu rõ: "Tôi không thể không bày tỏ sự thất vọng sâu sắc của chúng tôi về vai trò của phía Đức đối với các lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Thủ tướng Mitsotakis và tôi đã nhiều lần nói chuyện với phía Đức về sự cần thiết phải duy trì thế cân bằng ở Aegea".

Theo ông Dendias, việc bán tàu ngầm cho một quốc gia liên tục gây bất ổn sẽ khiến khu vực thay đổi cán cân quyền lực, ảnh hưởng đến các quốc gia muốn ổn định và tôn trọng những quy tắc quốc tế.

Hy Lạp đã nhiều lần yêu cầu các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến tình hình leo thang căng thẳng giữa các quốc gia láng giềng ở Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Đức, Tây Ban Nha và Italy đã ngăn chặn yêu cầu của Hy Lạp tại Hội đồng châu Âu.

(theo Euractiv)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-hy-lap-that-vong-sau-sac-khi-duc-ban-tau-ngam-cho-tho-nhi-ky-148692.html