Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo sẽ thăm chính thức Việt Nam vào ngày mai

Ngoại trưởng Hoa Kỳ từng phát biểu, tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập cũng như một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, từ ngày 29 - 30/10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Richard Pompeo sẽ thăm chính thức Việt Nam nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ngoại trưởng Pompeo đang thực hiện chuyến công du tới một loạt quốc gia châu Á. Trước đó, ông đã dự Đối thoại Chiến lược Mỹ - Ấn ở New Delhi, sau đó tới thăm Sri Lanka.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Ngoại trưởng Pompeo từng phát biểu: "Trong quá khứ, chúng ta từng là đối thủ trên chiến trường. Nhưng ngày nay, hợp tác là nền tảng trong mối quan hệ an ninh giữa hai nước… Nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác của chúng ta vào năm 2020, chúng tôi tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập cũng như một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.”

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Sáng nay (28/10), tại Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Hà Nội, Thỏa thuận hợp tác tổng thể giữa Delta Offshore Energy, Bechtel Corporation, General Electric, và McDermott để phát triển dự án điện khí từ khí hóa lỏng Bạc Liêu, sử dụng thiết bị và dịch vụ của Hoa Kỳ trị giá hơn 3 tỷ USD đã được ký kết.

Lan Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ngoai-truong-hoa-ky-pompeo-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-vao-ngay-mai-820202810171651929.htm