Ngoại trưởng Hàn Quốc-Mỹ sắp hội đàm, tìm 'đột phá' cho tiến trình phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo vào sáng 8/10, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/9 cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Hàn Quốc trong 2 ngày 7-8/10. (Nguồn: AFP-Yonhap)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm Hàn Quốc trong 2 ngày 7-8/10. (Nguồn: AFP-Yonhap)

Theo thông cáo, dự kiến, hai bên sẽ thảo luận sâu rộng về quan hệ song phương, tình hình Bán đảo Triều Tiên, các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Ông Pompeo sẽ thăm Hàn Quốc trong 2 ngày 7-8/10. Chuyến thăm Hàn Quốc gần đây nhất của ông Pompeo là vào tháng 6 năm ngoái, khi ông tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự Panmunjom.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng qua chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tăng cường trao đổi chiến lược các cấp, đẩy mạnh phối hợp trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên, tình hình khu vực và thế giới, phát triển hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Quan chức hai nước dự kiến cũng sẽ trao đổi về vấn đề đàm phán chia sẻ chi phí quân sự và tình hình quanh Bán đảo Triều Tiên.

Dư luận chú ý tới khả năng quan chức hai nước thảo luận việc cải thiện quan hệ liên Triều hiện đang xấu đi sau vụ quân đội Triều Tiên bắn chết công chức Hàn Quốc trên biển và tìm bước đột phá cho đàm phán phi hạt nhân Mỹ-Triều đã bế tắc quá lâu.

Gần đây, quan chức ngoại giao Hàn-Mỹ tiếp xúc thường xuyên hơn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9 đã đề xuất tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Giới phân tích nhận định có thể sẽ có một điều bất ngờ xảy ra trong tháng 10 giữa Mỹ và Triều Tiên, trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11.

(theo TTXVN, Korea Herald)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-han-quoc-my-sap-hoi-dam-tim-dot-pha-cho-tien-trinh-phi-hat-nhan-hoa-124973.html