Ngoại trưởng Đức lo chạy đua vũ trang sẽ mất kiểm soát

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định sẽ nhấn mạnh với Trung Quốc về việc kiểm soát vũ khí.

Ngoại trưởng ĐứcHeiko Mass

Ngày 7/11, báo Die Welt dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Mass cho biết, Đức sẽ tiếp tục hối thúc cả Washington và Moscow tuân thủ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) 1987 và thể hiện quan điểm đồng ý đưa Trung Quốc thêm vào thỏa thuận này trong các cuộc gặp sắp tới tại Bắc Kinh.

Ông Mass cho rằng, việc cấp bách lúc này đó là tạo ra một chế độ giảm trừ quân bị mới, bao hàm cả các hệ thống vũ khí mới nổi và Trung Quốc.

Theo ông Mass, “vũ khí tự động và vũ khí vũ trụ sẽ sớm trở thành hiện thực, không còn là những thứ viển vông chỉ xuất hiện trên phim khoa học viễn tưởng. Vì vậy, chúng ta cần cập nhật các quy định, bám sát sự phát triển của hệ thống vũ khí mới”.

Ông Mass cho biết, sẽ trao đổi các quan điểm trên với phía Trung Quốc trong các cuộc họp sắp tới tại Bắc Kinh nhưng không nêu kế hoạch chi tiết chuyến thăm tới nước này.

Mặt khác, ông Mass cho hay, Đức vẫn đang đàm phán chặt chẽ với Mỹ và các đối tác trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về Hiệp ước INF và muốn ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang mới nổ ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi hiệp ước INF đã ký với Nga vì cho rằng Moscow vi phạm thỏa thuận đồng thời lo ngại sự phát triển trong lĩnh vực chế tạo vũ khí của Trung Quốc bởi họ không nằm trong hiệp ước này.

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ngoai-truong-duc-lo-chay-dua-vu-trang-se-mat-kiem-soat-d278058.html