Ngoại trưởng Canada trở lại Mỹ nhằm nỗ lực sửa đổi NAFTA

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland thông báo, bà sẽ quay lại Mỹ trong tuần này để thảo luận trực tiếp với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer về nỗ lực sửa đổi NAFTA.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland (trái) và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong cuộc họp báo chung sau đàm phán tại Montreal, Quebec (Canada), ngày 29/1/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 17/9, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland thông báo, bà sẽ quay lại Mỹ trong tuần này để thảo luận trực tiếp với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer về nỗ lực sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Ottawa, bà Freeland nói: "Tôi đã liên lạc với Đại sứ Lighthizer và nhóm của ông ấy. Chúng tôi đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận ở Washington vào cuối tuần này, dù chưa có lịch trình cụ thể."

Bà Freeland cũng cho biết, các nhà đàm phán Canada tiếp tục ở lại Mỹ hôm 13 và 14/9 vừa qua để tiếp tục các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật.

Các cuộc thảo luận giữa hai bên vẫn diễn ra liên tục với hy vọng sẽ sớm đạt được nhất trí về các nội dung sửa đổi nhằm cứu vãn NAFTA./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-canada-tro-lai-my-nham-no-luc-sua-doi-nafta/525142.vnp