Ngoại trưởng Canada thừa nhận quan hệ Ottawa và Bắc Kinh đang 'nghiêm trọng'

Theo CBC, trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với Radio-Canada, tân Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne thừa nhận tình hình nghiêm trọng khi nói về mối quan hệ với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne. (Nguồn: SOTT)

Một năm sau ngày bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ, trong những động thái được giới quan sát cho là nhằm trả đũa Ottawa, Bắc Kinh đã tiến hành giam giữ 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia của Trung Quốc, đồng thời đóng cửa thị trường đối với các sản phẩm thịt của Canada trong thời gian từ tháng 6-11/2019 và chặn đường xuất khẩu của các nhà sản xuất hạt cải dầu Canada.

Ngoại trưởng Canada cho rằng, cần thiết lập một “khuôn khổ” trong mối quan hệ với Trung Quốc, đảm bảo giữ vững những lợi ích của Canada, cũng như những giá trị, nguyên tắc cơ bản. Ông Champagne nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là vận động để 2 công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc được tự do.

Ông Champagne đã nêu vụ việc này trong cuộc gặp kéo dài gần một tiếng với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Ngoại trưởng vừa qua của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nagoya của Nhật Bản.

Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể là một thị trường cần thiết đối với Canada khi "sở hữu" hơn 1 tỷ người tiêu dùng, nhưng Canada cũng sẽ được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa các thị trường. Chia sẻ quan điểm này, Ngoại trưởng Champagne đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược đa dạng hóa, vì sẽ giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường.

QT

(theo CBC)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-canada-thua-nhan-quan-he-ottawa-va-bac-kinh-dang-nghiem-trong-105413.html