Ngoại trưởng Canada phản ứng với bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trong một phát biểu mới đây, Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne đã nhấn mạnh quan điểm của Ottawa về những bất đồng hiện nay với Bắc Kinh, sau những bình luận của giới chức Trung Quốc hôm 20/12.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp gỡ Người đồng cấp Canada Francois-Philippe Champagne bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Nagoya ngày 23/11. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne khẳng định, chỉ có Chính phủ Canada mới có thể tuyên bố về chính sách đối ngoại của mình. Canada không cần Trung Quốc tư vấn về ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/12 cho rằng, những nỗ lực của Ottawa thông qua việc lôi kéo các nước khác, trong đó có Washington, với mục đích để 2 công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc được tự do, đã “thất bại” và chỉ “mất thời gian”.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, Ottawa đã đề nghị Washington trì hoãn ký kết một thỏa thuận thương mại cuối cùng với Bắc Kinh, cho tới khi quốc gia châu Á này trả tự do cho 2 công dân Canada đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Hai công dân Canada là doanh nhân Michael Spavor và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig, đã bị Bắc Kinh giam giữ từ tháng 12/2018 với cáo buộc hoạt động gián điệp, không lâu sau khi cảnh sát Canada, theo yêu cầu của Mỹ, đã bắt giữ Giám đốc Tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Châu.

Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, với giá trị trao đổi hàng hóa giữa hai nước đạt gần 100 tỷ CAD (76 tỷ USD) mỗi năm.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-canada-phan-ung-voi-binh-luan-cua-bo-ngoai-giao-trung-quoc-106555.html