Ngoại trưởng Australia Marise Payne công du châu Âu và Mỹ

Trong chuyến công du, Ngoại trưởng Australia sẽ có các cuộc thảo luận về cách đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19 cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh ở Ấn Độ Dương-TBD.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Australia Marise Payne. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 3/5, Ngoại trưởng Australia Marise Payne bắt đầu chuyến công du 2 tuần tới châu Âu và Mỹ.

Tờ news.com.au ngày 3/5 cho biết trong chuyến công du, bà Payne sẽ có các cuộc thảo luận về cách đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19 cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng và an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, tại London (Anh), bà Payne sẽ tham dự cuộc họp của ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển G7, cùng với đại diện các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi.

Bà Payne dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề cung cấp vaccine ngừa COVID-19 với Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh EU trong tháng Tư vừa qua vừa phủ nhận cáo buộc không cấp phép cho 3,1 triệu liều vaccine được gửi đến Australia.

Trong chuyến công du Mỹ ngay sau đó, dự kiến Ngoại trưởng Payne sẽ cùng các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden thảo luận về tình hình ngày càng phức tạp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến khả năng phục hồi của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, giải quyết các cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế do dịch COVID-19 gây ra cũng như về các diễn biến cạnh tranh chiến lược trong khu vực./.

Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-australia-marise-payne-cong-du-chau-au-va-my/710218.vnp