Ngoại trưởng Anh tin tưởng vào sự tăng trưởng kinh tế của TPHCM

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tin tưởng và kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong thời gian tới của nền kinh tế Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Sáng 13/4, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi tiếp thân mật ngài Philip Hammond - Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, chuyến thăm của ngài Bộ trưởng tiếp sau chuyến thăm của Thủ tướng Anh David Cameron cho thấy mối quan hệ tốt đẹp và sự quan tâm của nước Anh với TP.HCM.

Đây là dịp tiếp tục củng cố và nâng tầm mối quan hệ đầu tư và hợp tác thương mại giữa hai bên trong thời gian tới.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Anh đến thăm TP.HCM.

Anh hiện là đối tác đầu tư quan trọng của thành phố khi đứng thứ 8 về tổng vốn đầu tư vào thành phố trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kim ngạch thương mại song phương đạt 825 triệu USD trong năm 2015. Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại thành phố với 450 thành viên đang có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào mối quan hệ hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai bên.

Ngài Philip Hammond cho biết, ông tin tưởng và kỳ vọng vào sự tăng trưởng trong thời gian tới của nền kinh tế Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ông cũng cho biết, các doanh nghiệp Anh tại thành phố đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của chính quyền thành phố trong thời gian qua và mong rằng sắp tới mối quan hệ này tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, an sinh xã hội… là những lĩnh vực nước Anh có kinh nghiệm và TP.HCM có nhu cầu./.

Huy Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/ngoai-truong-anh-tin-tuong-vao-su-tang-truong-kinh-te-cua-tphcm-500057.vov