Ngoại trưởng Anh bất ngờ đảo ngược tuyên bố 'tẩy chay World Cup ở Nga'

Tháng 3/2018, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố Anh tẩy chay kỳ World Cup 2018 ở Nga liên quan tới vụ cựu điệp viên Sergey Skripal bị đầu độc, tuy nhiên mới đây ông Johnson lại có tuyên bố trái ngược hoàn toàn.

“Sẽ là không công bằng cho đội tuyển – những vận động viên trẻ tuổi luyện tập chăm chỉ cho đỉnh cao sự nghiệp của mình. Sẽ là không công bằng cho các cổ động viên – những người đơn giản chỉ muốn tận hưởng thể thao mà không có sự ảnh hưởng của chính trị”, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố.

Ông Boris Johnson khẳng định rằng “chúng tôi chỉ bất đồng với chính quyền hiện tại của Điện Kremlin” và chính quyền Anh “không cãi nhau với nước Nga hay với người Nga”. Đồng thời Ngoại trưởng Anh khẳng định “không có gì ngoài tình hữu nghị và sự tôn trọng” giữa người Anh và người Nga, điều cho phép họ cùng ngồi với nhau mà không lo lắng về những biện pháp đề phòng trước và trong kỳ World Cup.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Anh dẫn chứng về việc hợp tác giữa lực lượng cảnh sát Nga và Anh trong kỳ World Cup, cũng như việc Tổng lãnh sự quán Anh tại thành phố Saint Petersburg được phép mở cửa cho tới khi kết thúc kỳ World Cup dù cho Matxcơva yêu cầu London đóng cửa cơ sở ngoại giao này.

 Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Ông Johnson nói rằng mặc dù “nước Nga của ông Putin” giành quyền đăng cai World Cup, giải vô địch này “không thuộc về Điện Kremlin” mà thuộc về tất cả các cổ động viên bóng đá ở bất cứ đâu trên toàn thế giới, cũng như bày tỏ hy vọng rằng Matxcơva sẽ hoàn tất lời hứa của mình về kỳ World Cup an toàn.

Tháng 3/2018, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson từng tuyên bố về khả năng tẩy chay giải vô địch bóng đá thế giới tổ chức tại Nga sau khi London cáo buộc Matxcơva có liên quan đến vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị đầu độc bằng vũ khí hóa học ở Salisbury, Anh.

Dù Nga bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này, Anh và nhiều quốc gia phương Tây vẫn trừng phạt bằng cách trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga khiến Matxcơva có động thái đáp trả tương ứng, gây ra đợt căng thẳng ngoại giao lớn giữa Nga và nhiều quốc gia phương Tây.

Video: World Cup 2018 ‘đốt cháy’ bầu không khí tại Liên Hợp Quốc

Nguyễn Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngoai-truong-anh-bat-ngo-dao-nguoc-tuyen-bo-tay-chay-world-cup-o-nga-d406860.html