Ngoại trưởng Ấn Độ tự cách ly vì các phái đoàn dự hội nghị G7 sợ COVID-19

Toàn bộ đoàn do Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar dẫn đầu sang Anh dự hội nghị G7 đang phải tự cách ly sau khi 2 người trong đoàn dương tính với SARS-CoV2, chính phủ Anh hôm nay cho biết.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. (Ảnh: Reuters)

“Hai thành viên dương tính nên toàn bộ đoàn đang phải tự cách ly. Hội nghị thực hiện các quy tắc phòng chống dịch COVID-19, bao gồm việc xét nghiệm tất cả các thành viên hằng ngày”, một quan chức Anh cho biết.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar không dương tính với virus, phóng viên Joe Pike của Sky News viết trên Twitter.

Ông Jaishankar đã được chụp ảnh trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel ngày 4/5. Ông Jaishankar cũng tự cách ly và phái đoàn Ấn Độ sẽ dự cuộc họp bằng hình thức trực tuyến.

Cao ủy Ấn Độ tại London chưa đưa ra bình luận nào.

Trước đó, Bộ trưởng vắc-xin của Anh Nadhim Zahawi nói rằng ông chưa biết thông tin các phái đoàn thành viên G7 đang tự cách ly vì lo sợ lây nhiễm COVID-19.

Ấn Độ không phải thành viên G7 nhưng được Anh mời dự hội nghị lần này cùng với Úc, Nam Phi và Hàn Quốc.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngoai-truong-an-do-tu-cach-ly-vi-cac-phai-doan-du-hoi-nghi-g7-so-covid-19-post1333800.tpo