Ngoại trưởng Ấn Độ: Bộ tứ không phải là 'NATO châu Á'

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar khẳng định, Bộ tứ (Quad) không phải là một 'NATO châu Á' và New Delhi chưa bao giờ có 'tâm lý NATO'.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar khẳng định, Bộ tứ không phải là một 'NATO châu Á' và New Delhi chưa bao giờ có 'tâm lý NATO'. (Nguồn: Hindustan News Hub)

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar khẳng định, Bộ tứ không phải là một 'NATO châu Á' và New Delhi chưa bao giờ có 'tâm lý NATO'. (Nguồn: Hindustan News Hub)

Ông Jaishankar đưa ra tuyên bố trên ngày 14/4 trong cuộc gặp trực tuyến với những người đồng cấp Jean-Yves Le Drian của Pháp và Marise Payne của Australia, trong khuôn khổ Đối thoại Raisina.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ nêu rõ: “Tôi cho là mọi người cần phải loại bỏ ý nghĩ rằng khi chúng ta đến với nhau thì sẽ gây ra một mối đe dọa hoặc gửi một thông điệp nào đó tới những người khác. Kiểu sử dụng những ngôn từ như 'NATO châu Á'... là một trò chơi trí não… Ấn Độ chưa bao giờ có tâm lý NATO đó”.

Sau khi Bộ tứ được hồi sinh vào năm 2017 và giờ đây, kể từ sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nước trong nhóm gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, nhiều nhà bình luận đã gọi Bộ tứ là “NATO châu Á”.

Tuy nhiên, ông Jaishankar đã phủ nhận việc Bộ tứ là một liên minh an ninh, hay một "NATO châu Á", lưu ý rằng, cho đến nay, nhóm này đang xử lý 10 vấn đề lớn, trong đó có hợp tác vaccine, giáo dục đại học, hành động khí hậu, cứu trợ thảm họa, công nghệ mới nổi, phụ hồi chuỗi cung ứng, chống khủng bố và an ninh hàng hải...

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, mục đích của việc đến với nhau thực sự là tìm cách làm việc vì lợi ích quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Đề cập cấu trúc chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Jaishankar cho rằng, cấu trúc này không phải nhằm củng cố Chiến tranh Lạnh mà là để “vượt qua” thời kỳ đó.

Theo quan chức này, khi thế giới thay đổi, Ấn Độ giờ đây cũng đang hình thành các liên minh với các quốc gia cùng chí hướng khác mà New Delhi có thể “làm việc cùng nhau”.

Sở dĩ như vậy là bởi vì chủ nghĩa đa phương không hoạt động như trước đây. Vì vậy, thế giới đang tiến đến các nhóm những quốc gia muốn hợp tác cùng nhau.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Pháp Le Drian khẳng định Pháp, Ấn Độ và Australia có chung nguyện vọng làm việc cùng nhau, đơn giản bởi vì các nước này hòa hợp với nhau và đều là những nền dân chủ và tuân thủ quy tắc thượng tôn pháp luật.

Ông Le Drian cũng đánh giá an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hết sức quan trọng.

Còn Ngoại trưởng Australia cho biết, Canberra có cách tiếp cận thực tế đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đại dịch Covid-19 đã đưa các nền dân chủ mạnh hơn xích lại gần nhau.

Ấn Độ, Pháp và Australia đang có kế hoạch sớm khởi động một cuộc đối thoại ba bên.

(theo The Print)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-an-do-bo-tu-khong-phai-la-nato-chau-a-142327.html