Ngoài sản phẩm Apple, Jony Ive cũng thiết kế bồn cầu, lược, bút, ... sang chảnh

Ít ai biết rằng ngoài sản phẩm Apple, Jony Ive cũng thiết kế những thứ khác nữa, gần gũi trong cuộc sống nhưng độ sang chảnh thì không đổi

Đây là cây bút được Jony Ive thiết kế cho những người thích bấm nút khi ông còn là thực tập sinh. Với tên gọi TX2, đầu bút có một hòn bi và kẹp để bạn nghịch nó cho đỡ rảnh tay.

Đây là cây bút được Jony Ive thiết kế cho những người thích bấm nút khi ông còn là thực tập sinh. Với tên gọi TX2, đầu bút có một hòn bi và kẹp để bạn nghịch nó cho đỡ rảnh tay.

Những năm 80, Ive làm ra một cái điện thoại để bàn mang tên "Orator" và nó đã thắng một giải thưởng thiết kế.

Ở những ngày đầu của sự nghiệp, Ive làm việc cho một công ty tư vấn thiết kế ở London, Tangerin. Bồn rửa mặt này là tác phẩm của Ive.

Và cả cái bồn cầu này nữa.

Một tác phẩm khác được thiết kế bởi Ive.

Một cây lược tên The Brian Drumm Flatliner.

Ive cũng từng phác thảo thiết kế của một chiếc khoan tay.

Chiếc Leica này cũng có bàn tay của Ive, nó cũng được đem ra đấu giá từ thiện với giá 1,8 triệu USD.

Một cây thông Giáng Sinh không có đồ trang trí gì cả, được Ive thiết kế cho khách sạn Claridges ở London.

EarPods mạ vàng, giá 461.000 USD.

Chiếc bàn này có giá lên tới 1,6 triệu USD.

Cùng với nhà thiết kế Marc Newson, Ive đã thiết kế ra nhiều sản phẩm cho mục đích từ thiện. Chiếc nhẫn 250.000$ này được làm hoàn toàn từ một khối kim cương. Cha của Ive là một người làm trang sức bạc, có thể điều đó đã ảnh hưởng tới ông.

Một cái chân đế tùy biến dành cho cửa sổ chịu nhiệt của tàu con thoi, giá 845.000 USD.

Hóa ra khi Ive không thiết kế iPhone, iPod và máy tính Mac, những thứ đã làm nên biểu tưởng của Apple, Jony Ive còn thiết kế thêm một số thứ khác nữa, chúng có thể rất quen thuộc trong cuộc sống nhưng có bàn tay của Ive lại sang chảnh bất ngờ.

Theo Businessinsider

Minh Huệ

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/ngoai-san-pham-apple-jony-ive-cung-thiet-ke-bon-cau-luoc-but-sang-chanh-52100.html