Ngoài Nga, dân Đức sợ cả...nước Mỹ

Trong một cuộc khảo sát ở Đức, người dân nước này đã tiết lộ sự sợ hãi với ngay cả đồng minh chiến lược thân cân nhất là Mỹ.

Chiếc cốc sắt có in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Theo cuộc khảo sát nghiên cứu của Forsa, có tới 55% người dân Đức tin rằng Mỹ là một mối đe dọa không kém gì so với Nga (56%). Trong khi đó, chỉ có 27% người Đức sợ Triều Tiên, 24% sợ Thổ Nhĩ Kỳ và 32% sợ Ả Rập Saudi. Đáng chú ý, Trung Quốc – “ông kẹ” mới nổi với phương Tây” – lại chỉ khiến 16% người dân lo ngại. Theo tờ Bild đưa tin về cuộc khảo sát, những người Đức sợ Mỹ chủ yếu là ở độ tuổi trung niên.

Theo RT, dựa trên các cuộc khảo sát trước đó, có thể thấy người Đức đang ngày càng ít ủng hộ nước Mỹ hơn trong quá khứ. Cụ thể, trong một khảo sát của đài ZDF hồi tháng 5.2018, 82% người dân Đức đều nhận định rằng Washington không phải là một đối tác đáng tin cậy. Chỉ có 14% người Đức là tin tưởng Mỹ còn 4% thì cảm thấy không rõ ràng về xứ cờ hoa. Còn trong một cuộc khảo sát của ARD-Deutschlandtrend vào năm 2017, 71% dân Đức tiết lộ không tin tưởng Mỹ.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ngoai-nga-dan-duc-so-canuoc-my-945764.html