Ngoài New York, Mỹ còn 8 bang khác có trên 20.000 ca nhiễm

Tại Mỹ, quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, có 13 bang đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm, trong đó có 9 bang đạt hơn 20.000 ca nhiễm, với 1 bang có hơn 200.000 ca.

 Bệnh nhân và nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ do lo ngại nhiễm Covid-19 bên ngoài phòng cấp cứu tại Trung tâm y tế NYU Langone ngày 13/4 tại New York. New York là bang bị ảnh hưởng nặng nhất do virus corona với 223.691 ca nhiễm được xác nhận, chiếm hơn 1/3 tổng số ca dương tính ở Mỹ, tính đến ngày 17/4. Ảnh: AP.

Bệnh nhân và nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ do lo ngại nhiễm Covid-19 bên ngoài phòng cấp cứu tại Trung tâm y tế NYU Langone ngày 13/4 tại New York. New York là bang bị ảnh hưởng nặng nhất do virus corona với 223.691 ca nhiễm được xác nhận, chiếm hơn 1/3 tổng số ca dương tính ở Mỹ, tính đến ngày 17/4. Ảnh: AP.

Người chết được chôn trên đảo Hart của New York. Tính đến ngày 17/4, New York đã ghi nhận 14.832 người chết vì virus corona. Số người chết quá nhiều khiến New York phải đào hố chôn tập thể các nạn nhân. Ảnh: Reuters.

Tàu bệnh viện USNS Mercy đi vào cảng Los Angeles, California ngày 27/3. Tàu này được điều đến California để chữa trị cho các bệnh nhân không nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, 7 thủy thủ trên tàu đã nhiễm virus corona. California đã ghi nhận 28.157 ca dương tính và 973 trường hợp tử vong vì Covid-19. Ảnh: AP.

Bà Sandy Brown vẫy tay chào một vài người bạn thân và các thành viên gia đình tại khu mộ của chồng bà, ông Freddie Lee Brown, Jr, 59 tuổi và con trai Freddie Lee Brown, III, 20 tuổi khi những người khác chia buồn từ xa ở Flint, Michigan. Chồng và con trai bà đều tử vong do nhiễm Covid-19. Bang Michigan đã công bố 29.263 ca nhiễm và 2.093 trường hợp tử vong. Ảnh: AP.

Một bệnh nhân được đưa vào xe cứu thương từ Trung tâm MGH Chelsea HealthCare ngày 13/4 tại Chelsea, Massachusetts. Bang Massachusetts có 32.181 trường hợp dương tính và 1.245 trường hợp tử vong sau khi nhiễm virus corona. Ảnh: AP.

Các nhân viên y tế nói chuyện với một bệnh nhân trong bãi đậu xe cứu thương đã được chuyển đổi thành nơi tiếp bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đại học Rush ngày 7/4 ở Chicago, bang Illinois. Bang Illinois là một trong những bang có trên 20.000 ca nhiễm. Bang này đã ghi nhận 25.733 ca nhiễm và 1.073 trường hợp tử vong. Ảnh: AP.

Nhân viên và tình nguyện viên của thành phố Opa-locka, bang Florida đóng gói thực phẩm tại một địa điểm phát thực phẩm tại công viên Sherbondy ngày 14/4. Hàng trăm người xếp hàng để nhận rau và trái cây tươi. Bang Florida có 23.340 ca nhiễm và 668 trường hợp tử vong. Ảnh: AP.

Tổng Giám mục Gregory Aymond (giữa) chủ trì Thánh lễ Phục sinh được phát trực tiếp trên mạng tại Nhà thờ St. Louis mà không có bất kỳ giáo dân nào do tuân thủ các quy tắc cách ly xã hội tại New Orleans, bang Louisiana ngày 12/4. Bang Louisiana đã ghi nhận 22.532 ca nhiễm và 1.156 người tử vong. Ảnh: AP.

Một người đeo khẩu trang và găng tay để phòng virus corona đi bộ dưới tác phẩm điêu khắc "LOVE" của Robert Indiana tại John F. Kennedy Plaza, thường được gọi là công viên Tình yêu, ở Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 13/4. Pennsylvania có 28.314 ca nhiễm và 848 trường hợp tử vong. Ảnh: AP.

Các chuyên gia y tế đứng cạnh những chiếc giường trống trong Nhà tạm trú y tế ở khu phức hợp NRG Park ngày 11/4 tại Houston, Texas. Khu vực này được lắp đặt để giảm áp lực từ bệnh nhân Covid-19 cho các bệnh viện. Texas là bang có số ca nhiễm cao thứ 10 tại Mỹ. Texas đã ghi nhận 17.263 ca nhiễm và 429 trường hợp tử vong do Covid-19. Ảnh: AP.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-new-york-my-con-8-bang-khac-co-tren-20000-ca-nhiem-post1073313.html