Ngoài Midu, hiện còn sao Việt nào là giảng viên tại các trường đại học danh tiếng?

Nhiều sao Việt không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật thành công mà còn đảm nhiệm vai trò 'người đưa đò' ở những ngôi trường nức tiếng tại Việt Nam.

Midu

Midu làm giảng viên trường Hutech đã hơn 3 năm.

Midu làm giảng viên trường Hutech đã hơn 3 năm.

Midu sinh năm 1989, là hotgirl đời đầu, rất được lòng người hâm mộ bởi hình tượng trong trẻo, sạch scandal, trình độ học vấn cao. Cô tốt nghiệp trường đại học Kiến trúc TP.HCM, tham gia nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh như "Những thiên thần áo trắng", "Thiên mệnh anh hùng"...

Midu trở thành giảng viên của ngành Thiết kế thời trang, Khoa Kiến trúc Mỹ thuật trường đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) vào tháng 5/2017.

Nói về công việc giảng viên, Midu chia sẻ: "Giảng dạy là công việc đã gắn bó với Midu nhiều năm. Khi đi dạy, tôi vẫn làm đúng vai trò của mình là một giảng viên chứ không nghĩ mình là người nổi tiếng nên công việc giảng dạy của tôi cũng giống như bao thầy cô khác thôi. Mọi người quan tâm tới Midu nên cảm thấy tò mò, còn đối với tôi thì đó là công việc thường ngày".

Điều tuyệt vời nhất với Midu khi đi dạy là được truyền đạt hết kinh nghiệm thực tế và kiến thức của mình cho các bạn trẻ.

Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương hiện đang là giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM.

Hồ Quỳnh Hương là cái tên không còn xa lạ với những người yêu âm nhạc Việt Nam. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như: "Anh", "Hoang mang", "Người yêu dấu ơi",…

Hiện Hồ Quỳnh Hương là giảng viên tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, giảng dạy ở khoa Nhạc nhẹ. Để làm tốt vai trò của mình, Hồ Quỳnh Hương chuẩn bị riêng giáo án, chú trọng cách ăn mặc, cư xử phù hợp với môi trường giáo dục.

Trước đó, Hồ Quỳnh Hương cũng từng đảm nhiệm vị trí giảng viên thanh nhạc tại đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – nơi cô đã từng tốt nghiệp thủ khoa đầu ra với số điểm tuyệt đối.

Ở thời điểm năm 2016, nhận lời mời từ ngôi trường đã gắn bó 4 năm, Hồ Quỳnh Hương chính thức trở thành giảng viên thanh nhạc tại đây. Giọng ca "Bức thư tình đầu tiên" từng chia sẻ: "Tôi đã nhận được quá nhiều từ ngôi trường này. Tôi luôn tâm niệm mình là nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ. Đó cũng chính là động lực để tôi không bao giờ làm điều gì sai, ảnh hưởng đến uy tín của trường và uy danh của thầy cô".

Anh Thơ

Anh Thơ được nhiều sinh viên quý mến.

Anh Thơ hiện là một trong những giọng ca hàng đầu Việt Nam hiện nay đối với những ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng và cách mạng truyền thống. Giọng ca Anh Thơ quá quen thuộc với thế hệ khán giả trung tuổi bằng các ca khúc: "Xa khơi", "Khúc hát sông quê", "Mẹ yêu con",...

Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, cô trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc của trường.

Anh Thơ từng chia sẻ về chuyện cân bằng giữa công tác giảng dạy và việc đi hát: "Anh Thơ đi dạy là duyên do được giữ lại trường, đi hát cũng là duyên do được khán giả yêu quý. Tôi biết mình phải làm gì để cân bằng điều đó, tuy khó và vất vả nhưng phải cân bằng với cuộc sống thôi. Tôi luôn nghĩ đừng quá lạm dụng điều gì và cũng không nên làm gì một cách hời hợt nếu muốn thành công".

Tân Nhàn

Tân Nhàn không chỉ giảng dạy mà còn đảm nhiệm vai trò quản lý tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Tân Nhàn là một nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng Việt Nam hiện nay đối với những ca khúc thuộc dòng nhạc mang âm hưởng dân gian và nhạc đỏ. Cô là học trò của ca sĩ Lan Anh ''nữ Hoàng Opera Việt Nam và đã có chặng đường hơn 15 năm ca hát.

Được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với ngành thanh nhạc kỹ thuật cổ điển phương Tây, nhưng bao năm qua, Tân Nhàn chỉ gắn bó với âm nhạc truyền thống.

Hiện cô cũng đang đảm nhiệm vị trí giảng viên, Phó trưởng khoa Thanh Nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trên cương vị một giảng viên âm nhạc, Tân Nhàn luôn cho các bạn nghe, thử nghiệm, tham dự các cuộc thi trong nước và quốc tế với các tác phẩm âm nhạc truyền thống nhằm khơi dậy sự hứng khởi, niềm đam mê với thể loại nhạc này. Sở hữu kỹ năng tốt và tính cách vui vẻ, hòa đồng, cô được sinh viên yêu mến.

Hồ Trung Dũng

Hồ Trung Dũng mong muốn làm tốt công việc truyền tải kiến thức, cảm hứng đến cho các bạn trẻ.

Hồ Trung Dũng từng là sinh viên khoa Tiếng Đức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (niên khóa 2000-2004). Trong thời gian này, anh đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và đây chính là bước đường dẫn đến “duyên nợ” của anh với nghiệp ca hát sau này.

Sau 4 năm học, nhà trường giữ Hồ Trung Dũng lại để tham gia công tác giảng dạy. Bên cạnh công việc ca hát, Hồ Trung Dũng còn là giảng viên khoa Ngữ văn Đức của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Nói về lý do quyết định theo đuổi cùng lúc hai lĩnh vực khác nhau, Hồ Trung Dũng cho biết bên cạnh việc trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, anh muốn là người truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ khác. Mặc dù ra mắt hàng loạt các dự án âm nhạc nhưng nam ca sĩ vẫn dành thời gian để hoàn thành tốt vai trò giảng dạy và được sinh viên yêu quý.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/ngoai-midu-hien-con-sao-viet-nao-la-giang-vien-tai-cac-truong-dai-hoc-danh-tieng-a326686.html