Ngoài Klopp, Lampard cũng xứng đáng là HLV xuất sắc nhất

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa này (LMA) đã thuộc về Juergen Klopp. Nhưng Frank Lampard cũng xứng đáng đứng trong hàng ngũ những chiến lược gia hay nhất. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Lampard vẫn xây dựng được một lối chơi có bản sắc cho Chelsea và hoàn thành mục tiêu có vé dự Champions League.Khởi đầu gian nan

Trong mùa Hè đầu tiên Pep Guardiola đến làm việc ở Man City, ông đã chi ra hơn 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Jose Mourinho trong mùa Hè đầu tiên ở M.U cũng được tiêu hơn 150 triệu bảng để bổ sung sức mạnh cho Quỷ đỏ. Điều kiện làm việc tuyệt vời như Pep, như Mourinho, là thứ mà bất kỳ HLV nào cũng phải mơ ước, đặc biệt là với Frank Lampard.

Hè năm ngoái, Lampard từ HLV Derby, được bổ nhiệm làm người dẫn dắt Chelsea sau sự ra đi của Maurizio Sarri. Trong mùa giải đầu tiên ở Stamford Bridge, Lampard đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mà điều đầu tiên là ông không được mua sắm. Án cấm chuyển nhượng mà UEFA dành cho Chelsea khiến Lampard không thể tăng cường sức mạnh cho The Blues. Vị HLV trẻ buộc phải đi hết chặng đường mùa giải 2019/20 dựa trên nền tảng lực lượng mà Sarri để lại, cộng thêm những cầu thủ trẻ được đôn lên hoặc gọi về.

Khó khăn tiếp theo với Lampard là sự ra đi của Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ là ngôi sao sáng nhất của Chelsea, người đã đóng góp vào 49% số bàn của đội bóng mùa 2018/19. Nhưng anh lại chuyển sang Real Madrid hồi mùa Hè 2019, khiến Lampard mất đi ngôi sao tấn công số 1, trong khi lại không có sự thay thế (trừ Christian Pulisic).

Cái cách mà The Blues của Lampard khởi đầu mùa giải cũng gây thất vọng lớn. Ngay vòng đầu tiên ở Premier League 2019/20, họ đã thảm bại 0-4 trước M.U tại Old Trafford. Sau đó, Chelsea tiếp tục thua Liverpool trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng các nhà cái đã ra tỷ lệ cược cho khả năng Lampard sẽ mất việc vào trước kỳ Giáng sinh. Nói vậy để thấy, triều đại Lampard ở Chelsea mở ra với rất nhiều sóng gió.

Lampard và những dấu ấn rõ rệt

Thế nhưng, Lampard lại chứng minh không phải ngẫu nhiên mà anh luôn được nhắc đến với chỉ số IQ 150. Với sự thông minh của mình, huyền thoại The Blues từng bước xử lý các vấn đề, rồi đưa đội bóng tiến lên. Nhìn lại mùa giải đầu tiên của Lampard trên ghế HLV Chelsea, rõ ràng anh để lại rất nhiều dấu ấn.

Đầu tiên là việc đặt niềm tin vào những cậu học trò trẻ. Rất nhiều cầu thủ trẻ được Lampard đôn lên, hoặc gọi lại, đã chơi rất hay mùa này. Ở hàng thủ có Reece James. Nửa đầu mùa giải, Fikayo Tomori cũng có những đóng góp đáng kể. Trên hàng tiền vệ là Mason Mount, Billy Gilmour, những người mà trước mùa này còn chẳng được ai biết đến. Còn ở hàng tiền đạo là Tammy Abraham, chân sút đã ghi tới 15 bàn trong mùa bóng đầu tiên được chơi ở Premier League.

Tất cả những cái tên kể trên đều trở thành trụ cột của Chelsea trong mùa bóng mà Lampard không được mua sắm. Biến những người trẻ chưa từng có kinh nghiệm chơi bóng ở Premier League, trở thành trụ cột của một đội bóng cạnh tranh vé dự Champions League, là điều không phải ai cũng làm được. Nhưng Lampard đã làm được.

Dấu ấn rõ ràng tiếp theo là việc Lampard tạo ra được cho Chelsea một lối chơi rõ ràng, mạch lạc. Về cơ bản, The Blues của Lampard chơi thiên về tấn công tốc độ, kiểm soát bóng và pressing. Đó là một Chelsea mang hình ảnh và lối chơi khác hẳn so với thời Jose Mourinho hay Antonio Conte. Với nhiều người, lối chơi mà Chelsea thể hiện mùa này thuyết phục hơn nhiều so với M.U của Ole Solskjaer, dù đây đều là mùa bóng trọn vẹn đầu tiên của 2 vị tướng trẻ trên ghế HLV của 2 đội bóng lớn.

Lampard cũng ghi điểm với những điều chỉnh chiến thuật bất ngờ. Ví dụ ở cuộc đối đầu với ông thầy cũ Jose Mourinho, khi Chelsea làm khách trên sân Tottenham vòng 18, Lampard đã khiến Mourinho ngạc nhiên khi chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, từ đó giúp The Blues có chiến thắng 2-0 ngay trên sân Spurs.

Cái cách Lampard xử lý những vấn đề phát sinh trong mùa giải như nạn chấn thương, cầu thủ sa sút phong độ…, cũng xứng đáng nhận lời khen ngợi. Ví dụ, khi Marcos Alonso chơi tệ, ông đã kéo Cesar Azpilicueta sang cánh trái. Khi Jorginho xuống thể lực, ông đặt niềm tin vào Billy Gilmour. Khi Abraham bị bắt bài, ông lại sử dụng Olivier Giroud rất hiệu quả ở giai đoạn cuối mùa.

Điều quan trọng nhất, Lampard đã giúp Chelsea đạt được mục tiêu tối thượng là lọt vào Top 4, đồng thời góp mặt ở trận chung kết FA Cup. Với tất cả những dấu ấn kể trên, Lampard xứng đáng nằm trong hàng ngũ các HLV xuất sắc nhất Premier League mùa này. Anh thậm chí khiến CĐV tin rằng nếu mua thêm một số cầu thủ mới trong Hè này (trung vệ, hậu vệ trái, thủ môn) thì Chelsea sẽ đủ sức trở thành ứng viên nghiêm túc cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa sau...

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/ngoai-klopp-lampard-cung-xung-dang-la-hlv-xuat-sac-nhat-2493799/