Ngoại hình kinh dị khó tin của cá mập đã tiến hóa dưới đáy biển

Dù khó tin và trông rất lạ nhưng loài cá này thực sự là cá mập râu Eucrossorhinus dasypogon. Vì sống ở đáy biển và có thể thở mà không cần bơi, nên chúng đã chọn lối sống 'lười biếng' giống như việc há miệng chờ sung.

Chúng ta thường nghĩ cá mập sẽ có vẻ ngoài hung dữ, hàm răng sắc nhọn và bản tính săn mồi ghê rợn. Tuy nhiên, loài cá này lại đa dạng hơn con người tưởng rất nhiều, đặc biệt là khi sống dưới đáy biển.

Chúng ta thường nghĩ cá mập sẽ có vẻ ngoài hung dữ, hàm răng sắc nhọn và bản tính săn mồi ghê rợn. Tuy nhiên, loài cá này lại đa dạng hơn con người tưởng rất nhiều, đặc biệt là khi sống dưới đáy biển.

Đây là loài cá mập râu Eucrossorhinus dasypogon được mệnh danh là một bậc thầy ngụy trang trong lòng đại dương. Lớp da xù xì của chúng được bao phủ bởi những chỗ lồi lõm, điều này cho phép chúng ẩn mình trong các rạn san hô.

Loài cá có ngoại hình vô cùng kỳ lạ này thuộc họ Orectolobiformes Orectolobidae - Họ cá mập thảm. Chúng có chiều dài cơ thể trung bình lên đến 10 mét và trọng lượng tới 9 tấn.

Hàm trên, hàm dưới và các cạnh của cá mập râu được bao phủ bởi những sợi râu mềm mượt, những chiếc râu lắc lư trong nước trông giống như những con giun nhỏ, đây là một cái bẫy chết người đối với những con cá nhỏ.

Một khi con mồi đến gần, con cá mập râu sẽ nuốt chửng nó trong một tích tắc, con mồi tội nghiệp chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên sẽ ngay lập tức lao vào bụng cá mập theo quán tính.

Ngoài các loài cá san hô nhỏ, cá mập râu còn có thể săn một số con mồi lớn hơn, chẳng hạn như các loài cá mập hiền lành khác.

Nơi sinh sống của yếu của loài cá mập râu này là vùng rạn san hô ven bờ ngoài khơi bắc Úc, New Guinea, và những đảo lân cận.

Cá mập râu Eucrossorhinus dasypogon là động vật sống ở đáy biển và có thể thở mà không cần bơi. Vì vậy chúng đã chọn lối sống “lười biếng” giống như việc ôm cây đợi thỏ, há miệng chờ sung.

Thế giới của cá mập còn có rất nhiều loài đặc biệt gây bất ngờ cho giới khoa học. Trên ảnh là cá mập báo Stegostoma fasciatum, chúng là loài động vật hiền lành, đặc biệt có thể sinh ra cá mập con mà không cần con đực!

Cá mập hổ Heterodontiformes sở hữu vẻ ngoài rất dễ thương, với chiều dài cơ thể chỉ 1,5 mét, và tính tình hiền lành. Chúng thậm chí có thể tương tác với thợ lặn và rất thân thiện (miễn là không chọc giận để bị chúng cắn).

Cá mập hổ Úc Heterodontus portusjacksoni sở hữu vẻ ngoài khá đáng yêu và hài hước. Thức ăn chủ yếu của chúng là một số loài trai, ốc và động vật giáp xác mềm. Cá mập hổ có răng giống với răng hàm của người, có thể giúp nhai vỏ cứng.

Thay vì đẻ con, loài cá mập này sẽ đẻ trứng có dạng xoắn ốc. Vì trứng của chúng rất mềm khi mới được đẻ ra nên cá mẹ có thể nhét vào các kẽ đá trước khi bỏ đi.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất, Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/ngoai-hinh-kinh-di-kho-tin-cua-ca-map-da-tien-hoa-duoi-day-bien-1537691.html