Ngoại hình 'Công chúa Hoài Ngọc' Trịnh Gia Du sau 20 năm

Trịnh Gia Du từng được so sánh với Triệu Vy nhờ thành công của phim 'Công chúa Hoài Ngọc'. Hiện tại, cô vẫn độc thân, sự nghiệp không có điểm sáng.

Ngày 9/9, Sina đưa tin Trịnh Gia Du chia sẻ hình ảnh mới với gương mặt mộc. Nữ diễn viên Đài Loan đi chơi cùng bạn bè, tận hưởng cuộc sống thanh nhàn. Ở tuổi 49, Trịnh Gia Du ít đóng phim.

Theo truyền thông Đài Loan, Trịnh Gia Du hiện tại không còn được chú ý. Thỉnh thoảng, cô làm khách mời trong các show giải trí, chia sẻ về quá khứ từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp của mình.

 Trịnh Gia Du thường chia sẻ hình ảnh đời thường.

Trịnh Gia Du thường chia sẻ hình ảnh đời thường.

Khi được hỏi lý do chưa kết hôn, nữ diễn viên cho hay cô tin vào số phận: "Việc kết hôn là duyên phận. Tôi không vì sức ép từ dư luận mà nóng vội chuyện lập gia đình". Nữ nghệ sĩ cho biết cô tận hưởng cuộc sống độc thân, chăm chỉ vận động và ăn uống khoa học.

Năm 2000, bộ phim Công chúa Hoài Ngọc giúp Trịnh Gia Du nổi tiếng khắp châu Á. Nhân vật Phó Hoài Ngọc có nhiều nét tương đồng với vai diễn Tiểu Yến Tử. Vì vậy, cô và Triệu Vy thường được truyền thông đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí, có người cho rằng Trịnh Gia Du diễn tốt hơn Triệu Vy.

Đứng trên đỉnh cao danh vọng, Trịnh Gia Du từng phát ngôn gây tranh cãi. "Sở dĩ Triệu Vy có thể thành công như vậy vì kịch bản của Quỳnh Dao xuất sắc. Nếu tôi diễn nhân vật Tiểu Yến Tử sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt hơn" - cô từng nói.

Ngoài ra, cô và nam chính Tôn Diệu Uy sau khi hợp tác đã trở thành người yêu. Có trong tay sự nghiệp và tình cảm, năm 2000, Trịnh Gia Du là tâm điểm của truyền thông.

Nữ diễn viên từng cho rằng mình giỏi hơn Triệu Vy.

Tuy nhiên, sau hơn một năm yêu, Trịnh Gia Du và Tôn Diệu Uy đường ai nấy đi. Cú sốc trong tình yêu khiến nữ nghệ sĩ phải mất 5 năm mới quên được người cũ. Mặt khác, nữ diễn viên cũng vướng nhiều thị phi như đổi tình lấy vai diễn, lộ ảnh nóng với bạn trai, bị trầm cảm.

Trịnh Gia Du cho hay lý do cô biến mất khỏi làng giải trí từ năm 2007 là bị bỏng. Khi đó, chân của nữ diễn viên bị xỉn màu, phải phẫu thuật laser nhưng trong quá trình điều trị đã xảy ra sự cố khiến chân cô bị bỏng, không thể mặc quần. Trịnh Gia Du phải từ chối ba bộ phim. Ngoài ra, việc mẹ qua đời khiến nữ diễn viên phải tạm ngừng hoạt động.

Năm 2018, khi trả lời phỏng vấn, Trịnh Gia Du cho biết vì tính cách thẳng thắn cô thường xuyên chọc giận người khác, bị tung nhiều tin đồn xấu. Thời gian nghỉ đóng phim, nữ diễn viên theo học các khóa tâm lý hay ngồi thiền. Sau khi trở lại giới giải trí, chỗ đứng của Trịnh Gia Du dần bị thay thế.

Trịnh Gia Du từng hẹn hò Tôn Diệu Uy.

Theo Sina, Trịnh Gia Du được đánh giá là nghệ sĩ tài năng. Cô được đề cử giải thưởng Kim Mã với bộ phim đầu tay Lưu lạc sân khấu. Năm 2014, cô được đề cử Nữ chính xuất sắc giải Kim Chung với tác phẩm Cảm ơn sự bảo vệ của anh.

Trịnh Gia Du đánh mất danh tiếng và sự nghiệp vì ồn ào. 4 năm qua cô chưa có tác phẩm mới.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-hinh-cong-chua-hoai-ngoc-trinh-gia-du-sau-20-nam-post1129383.html