Ngoại hạng Anh vòng 2: Chelsea đại chiến Tottenham, Man Utd căng thẳng

Trận đấu nóng nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh là cặp Chelsea - Tottenham (22 giờ 30 ngày 14-8). Man Utd thì căng như sợi dây đàn khi làm khách trên sân Brentford (23 giờ 30 ngày 13-8) còn Liverpool có cơ hội “trút giận” trước Crystal Palace (2 giờ ngày 16-8).

Chelsea sẽ thắng Tottenham trên sân nhà?

Chelsea sẽ thắng Tottenham trên sân nhà?

“Trận derby London” đêm chủ nhật tuần này có ý nghĩa lớn đối với “Kỵ binh hoàng gia” The Blues (nhằm giải tỏa sức ép) lẫn “Gà trống” (tiếp tục chứng minh sức mạnh).

* Chelsea thay máu thành công?

Sau Romelu Lukaku, Chelsea mới vừa chia tay chân sút thứ 2 Timo Werner (hồi cố hương về RB Leipzig) và The Blues được xem là sẽ tiếp tục đẩy đi hàng loạt “người thừa” như: Marcos Alonso, Hudson-Odoi hay Ethan Ampadu.

Trong số 8 CLB giành chiến thắng ở lượt khai màn Ngoại hạng Anh thì Tottenham đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số +3 sau chiến thắng giòn giã trước Southampton (4-1).

HLV Thomas Tuchel thừa nhận “Chelsea không thi đấu với đẳng cấp cao nhất” sau khi thắng chật vật Everton và đây là cơ sở để ngoài dàn tân binh Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Stamford Bridge cần đón về thêm những tân binh mới để hoàn tất cuộc chuyển giao giữa cũ và mới. Chủ sở hữu mới Chelsea, tỷ phú Todd Boehly đích thân gọi điện cho tiền vệ người Hà Lan De Jong (Barca) để thuyết phục anh khoác áo The Blues trước khi mùa chuyển nhượng khép lại cuối tháng 8.

Chelsea cần một kết quả thuyết phục trước đối thủ mạnh Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge cũng như Raheem Sterling cần ghi bàn đầu tiên tại Giải Ngoại hạng trong màu áo xanh biển của The Blues chứ không phải xanh lơ (Man City) trước đây. Là cầu thủ có khả năng tạo đột biến, Sterling được kỳ vọng là chân sút hàng đầu cho hàng công Chelsea mùa này. Trong khi đó ở tuyến dưới, thủ thành Edouard Mendy là chốt chặn rất đáng tin cậy (trận thắng Everton là lần thứ 31 Mendy giữ sạch lưới tại Premier League, đạt tỷ lệ 47%).

* “Gà trống” lại hót vang?

Việc nhấn chìm Southampton 4-1 trên sân nhà không chỉ mang lại buổi tiệc vui vẻ cho các cổ động viên mà còn tạo sự tự tin cho đoàn quân của HLV Antonio Conte trong mùa giải mới nhiều tham vọng vươn cao.

“Có thể thấy rõ sự tiến bộ của Spurs, với chất lượng chiều sâu đội hình và lối chơi gắn kết của cả đội” - trang tin Football London khen ngợi.

Dejan Kulusevski (21) - cầu thủ xuất sắc nhất của Tottenham ở lượt trận đầu mùa

Đại diện phía Bắc thành London chiêu mộ thành công 6 tân binh để tăng chiều sâu đội hình thi đấu ở 4 mặt trận Premier League, FA Cup, League Cup và Champions League. Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Fraser Forster, Clement Lenglet và Djed Spence là những nhân tố mới bên cạnh các trụ cột sung sức như thủ quân Harry Kane và đồng Vua phá lưới mùa rồi Son Heung-min. Tottenham chỉ hơi lo lắng với chấn thương đáng tiếc của tiền vệ trẻ 21 tuổi Oliver Skipp.

Chelsea phải hết sức cảnh giác trước lối chơi triển khai bóng nhịp nhàng ở 2 biên rất hiệu quả mà Spurs thể hiện. Đặc biệt là Dejan Kulusevski càng đá càng hay khi vừa kiến tạo, vừa ghi bàn trong trận ra quân đầu mùa giải. Richarlison có thể được ông thầy Conte tung ra trước Chelsea - đánh dấu trận đầu tiên ở Premier League của cầu thủ người Brasil trong màu áo mới Tottenham.

Lần gần nhất Spurs giành chiến thắng trước Chelsea là vào năm 2018. Nếu thắng hoặc hòa Chelsea trong trận đại chiến này, “Gà trống” sẽ cho thấy họ đủ sức mạnh để đi xa đến đâu trong mùa giải mới.

Bửu Tín

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202208/ngoai-hang-anh-vong-2-chelsea-dai-chien-tottenham-man-utd-cang-thang-3129843/