Ngoại hạng Anh sẽ 'chạy đua' để về đích

Premier League sẽ có cuộc họp vào hôm nay (4-6) để xếp lịch thi đấu cho 9 vòng đấu còn lại. Ban tổ chức dự kiến sẽ đá 6 trận vào cuối tuần và 3 trận giữa tuần. Lịch thi đấu dày đặc như thế sẽ có đội phải đá với mật độ 3 trận/tuần nhưng vẫn đảm bảo thời gian nghỉ ngơi là không đá hai trận liên tiếp trong vòng 48 tiếng đống hồ. Chẳng hạn như sau trận đấu ngày thứ hai, đội bóng có thể đá lại vào ngày thứ năm và chơi trận kế tiếp nữa vào ngày chủ nhật. Các HLV thực sự lo lắng với tình trạng này bởi cầu thủ tập luyện không nhiều kể từ sau khi trở lại từ dịch bệnh nhưng thi đấu liên tục dễ dẫn tới chấn thương.

Liverpool đang tập luyện tích cực đợi ngày đăng quang.

Liverpool đang tập luyện tích cực đợi ngày đăng quang.

Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 4 trận đấu phải diễn ra trên sân trung lập thì Newcastle United dính tới hai trận. Trận Newcastle United tiếp Liverpool trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng mùa giải có thể sẽ không diễn ra trên sân St James Park. Cảnh sát địa phương lo ngại tình trạng người hâm mộ “Chích chòe” tập trung trước sân để ăn mừng… sự chia tay của tỷ phú Mike Ashley trên cương vị Chủ tịch CLB bởi ông bán cho Quỹ đầu tư công Arabia Saudi với giá 300 triệu bảng. Trận đấu với Manchester City ở FA Cup trên sân nhà cũng sẽ phải dời sang nơi khác vì lo chuyện những người phản đối các tỷ phú Arabia Saudi quanh cáo buộc nhân quyền. Đó cũng là lý do mà Premier League chưa chính thức thông qua vụ mua bán này.

Liverpool chỉ còn 6 điểm nữa là chính thức đăng quang Premier League nhằm thỏa sự mong chờ của người hâm mộ ở sân Anfield suốt 30 năm qua. Cảnh sát nghĩ tới hình ảnh hàng nghìn người hâm mộ “The Kop” sẽ ùa tới sân Anfield để ăn mừng chiến thắng ngay cả khi thầy trò Jurgen Klopp chính thức lên ngôi không phải tại sân nhà. HLV người Đức kêu gọi người hâm mộ đội nhà hãy ăn mừng ngôi vô địch sắp tới một cách an toàn, không để lại bất cứ hình ảnh tiêu cực nào trong lần đầu lên ngôi sau 3 thập niên chờ đợi. Ông kêu gọi mọi người hãy đeo khẩu trang tới bất cứ nơi nào, ngay cả khi ăn mừng chức vô địch Premier League để bảo vệ chính mình và cho cộng đồng. Ông lấy ví dụ việc thực hiện đeo khẩu trang ở Đức đã giúp cho dịch bệnh lắng xuống và Bundesliga trở lại từ tháng 5.

Có 71 cầu thủ sẽ hết hợp đồng với các đội bóng Premier League vào cuối tháng 6 tới nên đội bóng muốn duy trì sự ổn định lực lượng phải đàm phán với các cầu thủ đó. Premier League gia hạn tới ngày 23-6 sẽ phải chấm dứt việc gia hạn để những cầu thủ sắp hết hạn chơi hết mùa giải 2019-2020. Nếu không, các cầu thủ sẽ được ký hợp đồng với đội bóng mới. Khả năng sẽ có những cuộc thương thảo căng thẳng bởi cầu thủ cần một hợp đồng dài hơi hoặc tiền thưởng lớn nhằm tránh tình trạng rơi vào thất nghiệp vì chơi hết mùa giải này tới tận tháng 7. Một trong những đội căng thẳng nhất là Burnley khi có tới 5 trụ cột sẽ hết hạn là thủ môn Joe Hart, Aaron Lennon, Adam Legzdín, Jeff Hendrick và Phil Bardsley. HLV trưởng Sean Dyche “gào” với Chủ tịch Mike Garlick phải nhanh chóng gia hạn với những cầu thủ này bởi Bardsley tuy đã bước qua tuổi 35 nhưng là trụ cột quan trọng của Burnley.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_225873_ngoai-hang-anh-se-chay-dua-de-ve-dich.aspx