Ngoại hạng Anh: Quyết liệt cuộc đua Top 4

Việc Liverpool gần như cầm chắc chức vô địch Premier League (Ngoại hạng Anh) 2019 - 2020 khi bất bại 27 trận (26 thắng, 1 hòa) bỏ xa đối thủ xếp phía sau là Man City tới 22 điểm tưởng chừng sẽ khiến phần còn lại của mùa giải trở nên nhàm chán. Nhưng không phải vậy, cuộc đua vào Top 4 đang trở nên vô cùng kịch tính và hấp dẫn với sự tham gia của nhiều ông lớn.

Với phong độ hủy diệt, Liverpool khiến Ngoại hạng Anh giờ chỉ hấp dẫn ở cuộc đua Top 4. Ảnh: Reuters.

Với phong độ hủy diệt, Liverpool khiến Ngoại hạng Anh giờ chỉ hấp dẫn ở cuộc đua Top 4. Ảnh: Reuters.

Ngoại hạng Anh mùa giải này chỉ còn 11 vòng đấu và nếu Liverpool tiếp tục thắng thêm 4 trận nữa ở các vòng đấu tới ngay trong tháng 3 thì họ sớm đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên sau 30 năm.

Trong khi đó, sau những khó khăn, MU đã vượt qua cả Tottenham và Sheffield để chiếm vị trí thứ 5.

Việc Man City bị UEFA cấm dự cúp châu Âu mở ra hy vọng cho MU có vé tới Champions League mùa sau với vị trí thứ 5. Nhưng có vẻ như thầy trò HLV Solskjaer chẳng cần phải nhờ tới "vận đen" của "gã hàng xóm ồn ào" khi đang thể hiện một phong độ ấn tượng và chỉ còn kém Chelsea - đội xếp thứ 4 - đúng 3 điểm.

Sau những khó khăn, Quỷ đỏ đã tiến gần tới Top 4. Ảnh: Reuters.

Trong nhóm các đội chạy đua dự Champions League năm sau, Quỷ đỏ (41 điểm) chỉ xếp sau Chelsea (44 điểm), và đang đứng trên Tottenham (40), Sheffield United (40), Wolves (39).

Man City coi như chắc suất trong Top 4, nhưng vì không được tham dự do Champions League mùa sau do vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA, nên suất của họ sẽ được trao cho đội xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng.

Những khó khăn vẫn ở phía trước khi mà trong thời gian tới, MU sẽ phải trải qua hai trận Big Bang thực sự trước Man City và Tottenham, chưa kể những đối thủ không dễ kiếm điểm như Everton và Sheffield United. Với việc tân binh Bruno Fernandes ngày càng hòa nhập, và tâm lý cả đội ngày càng thoải mái hơn, Quỷ đỏ đang khá vững tin về nhiệm vụ giành vé dự đấu trường Champions League mùa tới.

Arsenal đang ở vị trí thứ 9 vẫn còn nhiều cơ hội vào nhóm dự Champions League mùa sau. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua Top 4 thậm chí vẫn còn ngỏ cửa cho những đội xếp dưới. Arsenal đánh bại Everton kịch tính 3 - 2 giúp họ ngoi lên thứ 9 và cách nhóm dự Champions League có 7 điểm. Burnley thậm chí cũng đã gia nhập cuộc đua sau 5 vòng liền bất bại, thắng tới 4 (bao gồm hạ MU và Leicester) để bằng điểm Arsenal, trong khi Everton chỉ kém hai đội này đúng 1 điểm.

Khi mà mùa giải còn 11 vòng, cuộc đua vào Top 4 Ngoại hạng Anh chính là cuộc đua khốc liệt và khó lường nhất tại Ngoại hạng Anh 2019 - 2020.

Tại Anh hiện số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng lên 19 người, và đang có nguy cơ tăng lên nhanh nếu vẫn diễn ra các sự kiện tập trung nơi đông người như bóng đá. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh hiện chưa có tư vấn nào nhằm ngăn ngừa dịch bệnh này.

Tuy nhiên, theo The Telegraph, nếu tình hình vẫn diễn biến dịch COVID-19 khó lường, nguy cơ Chính phủ Anh ban hành lệnh hủy toàn bộ sự kiện thể thao trong 2 tháng 4 và 5 tới là rất dễ xảy ra. Khi đó, mùa giải Ngoại hạng Anh sẽ bị dừng lại và bị hủy bỏ.

Hiện nay, nhiều sự kiện thể thao lớn của thế giới như Olympic 2020, Euro 2020, các chặng đua giải F1… đều đứng trước nguy cơ bị hủy hoặc hoãn lại. Tại châu Á, các giải VĐQG ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều bị hoãn, một số trận đấu ở giải AFC Champions League cũng bị lùi thời gian thi đấu…

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/ngoai-hang-anh-quyet-liet-cuoc-dua-top-4-20200229114113078.htm