Ngoại hạng Anh: Liverpool chơi lớn, thắng lớn?

CLB Liverpool đã chi vào thị trường chuyển nhượng mùa hè này tính đến nay hơn 174 triệu bảng, và vẫn còn chi thêm khi đang theo đuổi mua trung vệ chơi rất hay ở World Cup là Domagoj Vida (Croatia) từ CLB Besiktas.

Liverpool đang cho thấy là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng mơíReuters

[VIDEO] SAU WORLD CUP, DE GEA SẴN SÀNG TRỞ LẠI TRONG TRẬN MAN UNITED - LIVERPOOL

Những bản hợp đồng mới của Liverpool như thủ môn Alisson, các tiển vệ phòng ngự Fabinho và Keita cùng ngôi sao chạy cánh Shaqiri là những bổ sung để hoàn thiện đội hình đã có sẵn những ngôi sao mua hồi đầu năm và hè năm ngoái như Salah, Van Dijk hay Firmino...

Tổng cộng trong 2 mùa trở lại đây, Liverpool đã chi mua sắm cầu thủ mới gần 400 triệu bảng, con số chẳng kém bao xa với Man.City dưới thời HLV Pep Guardiola.

(từ trái qua) Những tân binh Alisson, Fabinho, Keita và Shaqiri sẽ tăng sức mạnh đáng kể cho Liverpool ở mùa bóng sắp tới Chụp màn hình

Chi tiêu lớn, Liverpool rõ ràng là đang chơi một cuộc chơi lớn khác hẳn so với chính sách mua sắm cẩn trọng của mình.

Bản thân HLV Jurgen Klopp cũng thay đổi quan điểm so với trước đây đó là lao vào cuộc chạy đua mua những cầu thủ ngôi sao và chất lượng với giá cao để hoàn thiện đội hình đủ sức tranh đua các danh hiệu ngay, thay vì chờ đợi những cầu thủ trẻ trưởng thành. Tuy nhiên, ở cuộc chơi này cũng đồng nghĩa ông Klopp đã chấp nhận một sức ép mới đó là đòi hỏi sự thành công.

Trong đó, mục tiêu của Liverpool ở mùa bóng sắp tới không gì khác chỉ với một mục đích duy nhất là hướng đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh - danh hiệu mà đội bóng chủ sân Anfield chưa từng với tới trong kỷ nguyên Ngoại hạng của bóng đá Anh. Lần gần nhất Liverpool vô địch giải VĐQG nước Anh là từ mùa 1989-1990 (lần thứ 18 vô địch) cho đến nay.

Thế nhưng, trong cuộc đua vô địch này 2 đội bóng thành Manchester (M.U và Man.City) vẫn sừng sững đó. Đây là những đối thủ đáng gờm nhất với Liverpool trong cuộc đua vô địch.

HLV Klopp chịu áp lực rất lớn trong cuộc chi tiêu của Liverpool mùa này Reuters

Dĩ nhiên, các đối thủ này không thể ngồi yên trước chuyển động bão táp của Liverpool. HLV Jose Mourinho của M.U đã sớm tạo sức ép cho đối thủ: "Với chi tiêu mua sắm rầm rộ như vậy, Liverpool đương nhiên là ứng viên vô địch số 1". Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Man.City cho rằng: "Liverpool đã có những bổ sung hết sức chất lượng và giúp họ trở thành đối thủ cực mạnh ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Tuy nhiên, tôi từng ở tình cảnh này và hiểu rõ sức ép sẽ cực lớn. Man.City có sách lược của mình,và chúng tôi hoàn toàn chẳng lo lắng gì trước chuyển động của Liverpool".

Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng mới chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khai mạc, nhưng với những động thái hiện nay của Liverpool cho thấy cuộc đua vô địch sẽ trở nên rất kịch tính và hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ngoai-hang-anh-liverpool-choi-lon-thang-lon-90886.html