Ngoại hạng Anh: Lisandro Martinez sẽ là lời giải tuyến giữa cho MU và Ten Hag ?

MU đang cuống cuồng tìm kiếm những giải pháp nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi bị xem là huyệt điểm yếu nhất hiện tại của đội bóng này.

MU bước vào trận đấu ra quân tạiNgoại hạng Anh mùa giải 2022/23 với sự hiện diện quen thuộc của bộ đôi tiền vệ trung tâm Scott McTominay và Fred. Và cũng giống như sự quen thuộc thường thấy ở những mùa giải trước, MU tệ hại trong cách vận hành và đó là một phần lý do khiến Quỷ đỏ lép vế dẫn tới thua trận.

Trên thực tế, người ta đã không thể nhìn thấy ở bộ đôi này một sự gắn kết và bổ trợ hợp lý. Hay nói đúng ra là cả Fred lẫn McTominay không phải mẫu cầu thủ có thể tịnh tiến trái bóng lên phía trên, di chuyển phù hợp và có thể thu hồi bóng hiệu quả. Đó có chăng là lý do xác đáng nhất để Erik ten Hag yêu cầu Ban lãnh đạo MU chiêu mộ bằng được Frenkie de Jong để giải bài toán tiền vệ tổ chức lùi sâu xứng tầm.

Vừa bắt đầu tại giải Ngoại hạng Anh McTominay và Fred đã chơi quá tệ ở vị trí của mình

Vừa bắt đầu tại giải Ngoại hạng Anh McTominay và Fred đã chơi quá tệ ở vị trí của mình

Ấy vậy nhưng kế hoạch cộng với khát khao của của MU lẫn Ten Hag là chưa đủ khi mà De Jong không có ý định sẽ cập bến Old Trafford. Trong bối cảnh “món hàng” tiền vệ trung tâm chất lượng đang khan hiếm trên chợ chuyển nhượng thì Erik ten Hag hoàn toàn có thể nghĩ tới một phương án thử nghiệm thú vị mang tên Lisandro Martinez. Điều này càng có cơ sở để củng cố sau khi nhìn vào màn trình diễn của McTominay và Fred ở trận ra quân gặp Brighton vừa qua.

Martinez sẽ đã tiền vệ trung tâm?

Ngay sau trận thua thảm Brighton hôm 7/8 vừa qua, tờ Mirror đã có thống kê chi tiết về bộ ba tiền vệ trung tâm của Quỷ đỏ trận này. Lần lượt Fred, Scott McTominay và Bruno Fernandes đã để mất bóng 25 lần trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Sofascore sau đó cũng nói rằng MU dù đã kiểm soát bóng tới 63% trong suốt trận đấu, thế nhưng điều ấy chẳng có ý nghĩa gì khi họ chẳng thể áp đảo được đối thủ.

Lisandro Martinez hoàn toàn có thể chơi ổn ở vị trí tiền vệ trung tâm

Chi tiết trong trận đấu, McTominay chỉ chuyền chính xác đúng 19 lần, thua cả David De Gea (21 lần). Trong khi đó với Fred, cầu thủ này thậm chí còn tệ hơn khi mất bóng 19 lần, 0 lần tắc bóng thành công, 0 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn, 6 lần chạm bóng ở khu vực 1/3 sân đối phương.

Rõ ràng với những sự tệ hại này, MU gần như đã mất luôn tuyến giữa và mặc sức để các cầu thủ Brighton quần thảo. McTominay và Fred rõ ràng là không đủ khả năng để đảm đương, gánh vác ở những vị trí quan trọng như vậy.

“Không nhiều cầu thủ ở vị trí đó có khả năng đạt đến trình độ mà chúng tôi yêu cầu. Khi chúng tôi không thể tìm thấy mẫu cầu thủ như vậy, chúng tôi phải làm việc với cầu thủ trong đội và phát triển một người ở vị trí đó", Ten Hag nhấn mạnh về sự cần thiết ở vị trí quan trọng này.

Ten Hag đã nhìn ra được vấn đề của MU hiện tại và ông nói rằng Quỷ đỏ có thể sẽ phải phát triển cầu thủ có sẵn trong đội hình. Lối chơi của Ten Hag đang xây dựng tại MU ưu tiên khả năng cầm và luân chuyển, phá triển bóng từ tuyến dưới. Xét từ những yếu tố này, Lisandro Martinez có thể là một câu trả lời không thể phù hợp hơn.

Một giải pháp không tệ với Erik Ten Hag

Trên thực tế, thời điểm cả hai còn làm việc chung tại Ajax, Ten Hag từng kéo Martinez về chơi như một tiền vệ tổ chức lùi sâu ở mùa giải 2019/20. Kết quả, cầu thủ người Argentina đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và ghi dấu ấn đậm nét bởi sự đa năng.

Mùa giải trước, Martinez đã chuyền trung bình 92,4 đường chuyền mỗi 90 phút, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại Ajax. Với khả năng chuyền bóng ấn tượng, Martinez có thể thực hiện những đường chuyền ngắn, chuyền dài với tỷ lệ chính lên tới xấp xỉ 90%. Anh cũng được đánh giá là một trong những cầu thủ có khả năng phân phối bóng tốt nhất tại giải Hà Lan.

Martinez có thể là giải pháp không tệ cho Ten Hag tại MU

Không chỉ giỏi ở khả năng luân chuyển bóng, Martinez còn rất cừ trong khả năng phòng ngự. Anh được Soccerment xếp hạng 2 trong danh sách hậu vệ tốt nhất Eredivise. Những thông số về tranh chấp tay đôi, tranh bóng, đánh chặn của Martinez cũng rất sáng sủa, điều mà anh làm tốt trong nhiệm vụ bảo vệ hàng thủ.

Đặc biệt, Martinez cũng là mẫu cầu thủ linh động và sở hữu khả năng đọc trận đấu cực kỳ ổn. Điển hình ở trận gặp Brighton vừa qua, Martinez cũng đã có không dưới 3 lần có mặt ở đúng thời điểm để giải nguy cho hàng thủ MU. Khả năng quan sát và bọc lót, 1vs1 của cầu thủ người Argentina chính là thứ mà Quỷ đỏ đang rất cần vào lúc này.

100% tỷ lệ qua người thành công, chuyền bóng chính xác 93%, 7 lần tung ra các đường chuyền dài. 4 lần giải vậy, thực hiện 3 cú sút, 2/3 lần tắc bóng thành công, 2 pha cản phá và có 2 lần chắn bóng.

Đó là những thông số ấn tượng mà Martinez đã tạo ra trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh. Sự chính xác trong khả năng chuyền bóng và đánh chặn của anh có thể giúp Ten Hag giải được bài toán tiền vệ trung tâm.

Nhà cầm quân Hà Lan hoàn toàn có thể kéo Martinez lên trước bộ tứ vệ và sử dụng Raphael Varane hoặc Lindelof để thay thế anh ở trung tâm hàng thủ. Khi ấy, MU vừa tận dụng được Martinez mà cũng không phí hoài tài năng của bộ đôi cầu thủ trên.

Quỷ đỏ đang được đồn đoán có những liên hệ với Adiren Rabiot hay cả Milinkovic-Savic. Thế nhưng trong hai mục tiêu mới nhất này của Quỷ đỏ, một người thậm chí còn kém hơn của Fred lẫn McTominay và tiềm ẩn mối rắc rối khổng lồ (Rabiot). Người còn lại lại mạnh hơn ở khả năng hỗ trợ tấn công thay vì lùi sâu tổ chức (Savic). Với những gì đang diễn ra hiện tại, có lẽ Ten Hag và MU nên đặt niềm tin vào Martinez. Rất có thể đây sẽ là giải pháp cho cơn đau đầu đang tồn tại và biết đâu đó lại là một phát kiến thú vị?

Thái Duy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngoai-hang-anh-lisandro-martinez-se-la-loi-giai-tuyen-giua-cho-mu-va-ten-hag-216923.html