Ngoại hạng Anh không có khán giả vào sân đến 3-2021?

Thủ tướng Anh, Boris Johnson mới hé lộ kế hoạch sẽ cho khán giả trở lại sân đấu từ đầu tháng 10 tới nhằm vực dậy nền thể thao xứ sở sương mù. Tuy nhiên, ý định của ông Johnson gần như chắc chắn không thể thực hiện được vì số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trong những ngày qua. Ông vừa nói tại Hạ viện rằng vấn đề khán giả trở lại sân đấu đang được xem xét dù có tác động nghiêm trọng tới các CLB và cộng đồng.

Khán giả Anh vẫn chưa thể vào sân để xem các sự kiện thể thao.

Khán giả Anh vẫn chưa thể vào sân để xem các sự kiện thể thao.

Các liên đoàn thể thao Anh gồm bóng đá, bóng bầu dục, bóng chày, đua ngựa và đua xe công thức 1 cũng vừa có cuộc gặp với Bộ Văn hóa - Truyền thông và Thể thao (DCMS) với sự góp mặt của Bộ trưởng Oliver Dowden. Có hai vấn đề lớn được nêu ra ở cuộc họp này. Thứ nhất là bàn về khả năng các sự kiện thể thao vẫn phải diễn ra trên sân không khán giả xuyên suốt mùa đông năm nay và kéo dài cho tới tháng 3-2021. Thứ hai là việc các CLB thể thao nhận được gói hỗ trợ vay từ Chính phủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

GĐĐH của Liên đoàn bóng bầu dục là Darren Childs phát biểu: “Thông báo không có khán giả tới sân kéo dài thêm 6 tháng nữa thực sự tổn hại nặng nề tới doanh thu của các CLB vốn bị ảnh hưởng nặng nề vì mùa giải bị cắt đứt và chơi không có khán giả kể từ tháng 3 tới nay”. Ông Childs nói thêm là những tổn hại tài chính là không thể bù đắp nổi nên chúng ta phải tìm ra giải pháp khác hữu hiệu hơn.

Hơn 100 cơ quan thể thao khắp nước Anh đã gửi thư cho Thủ tướng Johnson yêu cầu được tài trợ khẩn cấp và ra lời cảnh báo về nguy cơ một thế hệ không vận động vì Covid-19. Chính phủ đã chi ra 200 triệu bảng cho các trường hợp khẩn cấp nhưng con số này quá nhỏ so với nhu cầu giải cứu thực tế. GĐĐH Premier League là Richard Masters nói với BBC rằng người hâm mộ được trở lại sân vận động là cực kỳ quan trọng vào lúc này, nếu không sẽ khiến cho Premier League mất 700 triệu bảng trong mùa giải 2020-2021.

Chính phủ hiện có hỗ trợ cho những trận bóng đá nữ và giải đấu thuộc liên đoàn nhưng sẽ không có bất cứ gói hỗ trợ nào cho các CLB chuyên nghiệp của nam. Tuy nhiên, các CLB cũng đã có hưởng lợi từ hình thức miễn thuế của Chính phủ trong giai đoạn dịch bệnh. Có lẽ một trong những nguyên nhân là nhiều CLB tham gia rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng như Chelsea đã chi ra hơn 200 triệu bảng cho HLV Frank Lampard mua sắm cầu thủ. Nhiều CLB ở hạng thấp hơn là League One và League Two cho biết nếu không nhận được gói hỗ trợ từ Chính phủ thì nguy cơ phá sản là rất cao.

Phía Premier League cho rằng họ có thể bảo đảm được sự an toàn trước dịch bệnh ngay cả khi cho khán giả vào sân. Nền kinh tế bóng đá sẽ không bền vững nếu thiếu người hâm mộ. Quan trọng hơn nữa là bản hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 3 tỷ bảng mỗi năm cũng sẽ bị sứt mẻ nghiêm trọng nếu tiếp tục thi đấu không có khán giả. Đó là lý do mà Chính phủ của Thủ tưởng Boris Johnson để ngỏ khả năng tiếp tục xem xét việc có hay không cấm khán giả vào sân ở các sự kiện thể thao tới tận tháng 3 năm sau.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_231951_ngoa-i-ha-ng-anh-khong-co-kha-n-gia-va-o-san-de-n-3-2021-.aspx