Ngoại hạng Anh gặp khó ngày trở lại

Hàng loạt cầu thủ ngôi sao lên tiếng phản đối kế hoạch trở lại của Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vì lo ngại vấn đề sức khỏe, do dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát ở xứ sở sương mù.

Tiền đạo Sergio Aguero không muốn ra sân thi đấu do lo ngại dịch COVID-19

Tiền đạo Sergio Aguero không muốn ra sân thi đấu do lo ngại dịch COVID-19

Chính phủ Anh mới đây đã công bố một tài liệu dài 50 trang về việc dỡ bỏ cách ly xã hội từ ngày 1/6, qua đó “bật đèn xanh” cho phép các hoạt động trở lại bình thường sau dịch COVID-19, trong đó có các giải đấu thể thao. Như vậy, dự án “tái khởi động mùa giải” của Liên đoàn bóng đá Anh không còn bất kỳ rào cản nào và giải Ngoại hạng Anh có thể tái khởi động theo kế hoạch.

Trong cuộc họp với 20 đại diện đội bóng mới đây, Ban tổ chức giải đấu cao nhất xứ sở sương mù dự kiến đưa các trận đấu trở lại vào ngày 12/6. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân trung lập, với đầy đủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, và đóng cửa với khán giả. Để chuẩn bị cho ngày tái xuất trên sân cỏ, nhiều câu lạc bộ ra thông báo triệu tập các cầu thủ tập luyện trở lại, bắt đầu từ ngày 18/5.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát nên nhiều cầu thủ đã từ chối hội quân cùng đội bóng chủ quản. Hôm qua, bộ đôi tấn công nổi tiếng của Manchester City, Sergio Aguero và Raheem Sterling là hai cầu thủ tiếp theo lên tiếng phản đối kế hoạch trở lại của giải Ngoại hạng Anh.

Trước đó, các ngôi sao Danny Rose (Tottenham), Manuel Lanzini (West Ham), Antonio Rudiger (Chelsea)… tuyên bố sẽ không thi đấu cho đến khi dịch bệnh được khống chế. Các cầu thủ này cho biết họ lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19, nếu tập luyện theo nhóm từ quá sớm.

“Tôi không quan tâm đến thứ gọi là tinh thần quốc gia. Tính mạng của người dân vẫn đang bị đe dọa mỗi ngày. Tôi nghĩ bóng đá không nên trở lại cho đến khi số người nhiễm bệnh giảm mạnh”, hậu vệ Danny Rose cho biết.

Về phía các đội bóng, một lãnh đạo của Man City chia sẻ rằng sức mạnh của đội bóng sẽ giảm sút nếu tiếp tục thi đấu phần còn lại của mùa giải, bởi ít nhất hai ngôi sao của họ đã công khai tuyên bố không ra sân. Theo điều tra của The Sun, có tới 9 đội bóng Ngoại hạng Anh thừa nhận việc không thể ép buộc cầu thủ ra sân, nếu họ sợ nhiễm bệnh. Danh sách này bao gồm cả các đội phía đầu bảng và cuối bảng xếp hạng.

Nhằm giải quyết những nghi vấn này, đồng thời phổ biến quy định tập luyện của Chính phủ Anh, một số câu lạc bộ cho biết sẽ tổ chức họp trực tuyến với cầu thủ trong vài ngày tới.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ngoai-hang-anh-gap-kho-ngay-tro-lai-1657422.tpo