Ngoại hạng Anh dẫn đầu số tiền chuyển nhượng hè 2020

Không phải Real Madrid hay Barcelona, mùa hè 2020 chứng kiến sức mạnh tài chính áp đảo đến từ các đội bóng Ngoại hạng Anh, bất chấp những tác động tới kinh tế bởi dịch COVID-19

Một mùa hè sôi động với các đội bóng Ngoại hạng Anh

Theo thống kê mới đây, tổng số tiền mà 20 đội bóng tại Ngoại hạng Anh chi ra để nâng cấp đội hình hè 2020 là 1,26 tỉ bảng. Dù mức chi này đều kém hơn những năm trước đó như 2019 với 1,41 tỉ bảng, 2018 với 1,3 tỉ bảng, 2017 là 1,46 tỉ bảng... thì số tiền chuyển nhượng mùa hè 2020 vẫn là một con số khổng lồ.

Timo Werner, tân binh đáng chú ý nhất của CLB Chelsea

Đứng đầu danh sách những đội bóng bạo chi mùa hè 2020 chắc chắn là Chelsea. Đội bóng London đã chi ra tổng cộng 231 triệu bảng, trong đó là những bản hợp đồng hết sức chất lượng như Timo Werner (47,7 triệu bảng), Hakim Ziyech (37 triệu), Edouard Mendy (22 triệu), Kai Havertz (72 triệu bảng) và Ben Chilwell (45,2 triệu).

Ruben Dias, trung vệ được cho là sẽ giải bài toán cho hàng phòng ngự Manchester City

Man City đứng thứ 2 khi đã bỏ ra 141,9 triệu bảng để đưa về bộ 3 Nathan Ake (41 triệu bảng), Ferran Torres (37 triệu bảng) và Ruben Dias (61,2 triệu bảng). Đáng chú ý phải nói tới Leeds United - tân binh của giải đấu. Đội bóng này đã chi ra tới 82,4 triệu bảng ở mùa chuyển nhượng năm nay, trong khi con số này ở mùa giải trước là 0 bảng.

Manchester United có một mùa chuyển nhượng không được như kỳ vọng

Về phần MU, thất vọng là tâm trạng chung của NHM đội bóng này. Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ đem về những tân binh hạng nặng như Jadon Sancho, Jack Grealish, James Maddison hay Ousmane Dembele, thế nhưng những người United đem về lại là Van de Beek - một tiền vệ chưa quá tên tuổi hay Edinson Cavani, lão tướng vừa kết thúc hợp đồng với PSG.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ngoai-hang-anh-dan-dau-so-tien-chuyen-nhuong-he-2020-20201008135931954.htm