Ngoại hạng Anh: Đá 3 trận, Chelsea mắc số lỗi bằng... cả mùa giải trước

Trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, Thiago Silva và các đồng đội mới đã trải qua 45 phút đầu tiên đáng quên trước CLB thua cả 2 trận từ đầu mùa giải.

Thống kê từ Opta cho thấy, Chelsea có tới 3 tình huống mắc lỗi dẫn tới bàn thua chỉ sau 3 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh, cân bằng thành tích của cả mùa giải 2019/20 - khi HLV Frank Lampard chính thức nhậm chức.

Trên sân The Hawthorns, khi mà bóng còn chưa lăn được nửa tiếng đồng hồ, đội bóng thành London đã phải nhận tới... 3 bàn thua trước West Brom - đội bóng chưa có bất kỳ điểm số nào từ đầu mùa giải.

Trong bàn thua đầu tiên, cú đánh đầu vụng về của Marcos Alonso đã đưa bóng vào chân Matheus Pereira. Sau đó, Callum Robinson nhận được đường chuyền rồi dứt điểm hiểm hóc đánh bại Willy Caballero.

Hàng thủ Chelsea đang gặp vấn đề.

Đá trận ra mắt Ngoại hạng Anh khi vừa bước sang tuổi 36, Thiago Silva đỡ bóng hỏng rồi trượt chân vô duyên ở giữa sân, để Robinson thoải mái băng xuống nâng tỷ số lên thành 2-0. Sau đó chỉ 2 phút, trong tình huống tổ chức phòng ngự phạt góc không tốt của Chelsea, Kyle Bartley đã dễ dàng đệm bóng cận thành để mang về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà.

Pha làm bàn của Robinson sau khi bóng lăn được 3 phút 20 là bàn thua sớm nhất mà Chelsea phải nhận từ tháng 5/2017.

Trong khi đó, Silva - người đeo băng đội trưởng - trở thành cầu thủ đầu tiên (không tính thủ môn) mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong trận ra mắt tại Ngoại hạng Anh, sau trường hợp của Issa Diop trước Arsenal vào tháng 8/2018.

Chelsea đã thủng lưới 20 trong 21 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh kể từ khi Lampard lên làm HLV trưởng. Họ đã hứng chịu không dưới 42 bàn thua, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tham dự giải đấu - trong đó có cả Norwich City, đội bóng đã xuống hạng mùa trước.

Theo Anh Quyết/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ngoai-hang-anh-da-3-tran-chelsea-mac-so-loi-bang-ca-mua-giai-truoc/20200927100330336