Ngoại hạng Anh 2019 - 2020: 'Bầy cáo' trở lại

Leicester City đang cho thấy mình chính là đội bóng xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh (Premier League) hiện nay.

Phong độ ghi bàn của Jamie Vardy (phải) vẫn rất cao. Ảnh: Eurosport

Phong độ ghi bàn của Jamie Vardy (phải) vẫn rất cao. Ảnh: Eurosport

Leicester City tiếp tục cho thấy màn trình diễn ấn tượng của mình bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân khách trước Crystal Palace ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này giúp "Bầy cáo" lấy vị trí thứ 3 từ tay Chelsea (có cùng 23 điểm với Chelsea nhưng hơn về chỉ số phụ). Kể từ chức vô địch cổ tích mùa 2015 - 2016 đến nay, “Bầy cáo” mới lại có thể lọt vào nhóm 3 đội bóng dẫn đầu Bảng xếp hạng.

Leicester City đang có phong độ khá tốt ở mùa giải này. Đội bóng chủ sân King Power là một trong những đội có hiệu suất ghi bàn rất cao, hàng công của họ không thua gì Liverpool và Chelsea. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của họ còn chơi rất chắc chắn, thậm chí thuộc hàng bậc nhất giải Ngoại hạng Anh, chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 8 bàn. Lối chơi của Leicester dưới thời Brendan Rodgers lúc này có thể nói là "công thủ toàn diện".

HLV Brendan Rodgers đang giúp "Bầy cáo" hồi sinh. Ảnh: Eurosport

HLV Brendan Rodgers từng đưa Swansea thăng hạng Premier League và cũng từng ở rất gần ngai vàng Ngoại hạng Anh 2013 - 2014 trên cương vị thuyền trưởng Liverpool.

Brendan Rodgers giữ ghế HLV trưởng từ giữa mùa bóng trước (ngày 26/2/2019) thay HLV Claude Puel sau chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng và Leicester bị đẩy xuống gần khu vực xuống hạng. Chiến lược gia trẻ tuổi người Bắc Ireland được mời về từ Celtic này đã lập tức lèo lái con tàu Leicester một cách đúng hướng.

Theo thống kê, Leicester City tích lũy số điểm chỉ thua đúng 2 đội khác ở Ngoại hạng Anh là Man City và Liverpool. Phong độ tốt trong mùa bóng này không phải là điều bất ngờ, bởi đấy đã là điều mà cựu HLV của Liverpool xây dựng được cho Leicester trong suốt 7 tháng qua.

Leicester City đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Eurosport

Dàn cầu thủ Leicester City đang có sự hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Họ chơi nhịp nhàng với Wilfrid Ndidi và James Maddison ở trung tâm hàng tiền vệ. Cùng với đó là những bản hợp đồng mới như Youri Tielemans, Ayoze Perez, Dennis Praet hòa nhập nhanh và liên tiếp tỏa sáng. Những người hùng cũ như thủ thành Kasper Schmeichel hay tiền đạo chủ lực Jamie Vardy đang đạt phong độ tốt, trở thành những người gánh vác niềm tin, đưa đội bóng chủ sân King Power hồi sinh.

Leicester City đang khiến giới chuyên môn thán phục với hình ảnh "lột xác" đầy ấn tượng của mình. Thật khó để họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với 2 ứng cử viên vô địch nặng ký là Liverpool và Man City. Và cũng quá sớm để bàn về trật tự Top 4 lúc này, nhưng sẽ chẳng hề mơ mộng chút nào cho suất dự Champions League mùa tới của “Bầy cáo”, nếu họ giữ được độ ổn định như hiện thời.

Sau 11 vòng đấu, "Bầy cáo" giành đến 7 trận thắng và 2 trận hòa, chễm chệ trong top 3 với 23 điểm cùng số bàn thắng lên đến 27 (chỉ có Manchester City làm tốt hơn, với 31 bàn).

Ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, Leicester đã làm nên lịch sử với chiến thắng khủng khiếp 9-0 trước đội chủ nhà Southampton. Đây được xem là chiến thắng có cách biệt lớn nhất từ trước đến nay trên sân khách trong lịch sử 131 năm của giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Vào tháng 3/1995, MU cũng từng “hủy diệt” Ipswich với tỷ số tương tự, nhưng được thực hiện trên sân nhà Old Trafford.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/ngoai-hang-anh-2019-2020-bay-cao-tro-lai-20191104035950107.htm