Ngoại giao trên bàn tiệc tại hội nghị Liên Triều

Một cuộc gặp gỡ lịch sử tốn không ít giấy mực của báo giới, dư luận không chỉ quan tâm tới nội dung cuộc họp mà những gì xoay quanh nó cũng thu hút sự tò mò. Một trong những vấn đề mà mọi người quan tâm là bữa tiệc diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh.

Theo các phương tiện truyền thông, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được nhớ lại những năm tháng du học của ông ở Thụy Sĩ với nhiều món ăn được làm theo kiểu Thụy Sĩ như món rosti khoai tây chiên, chocolate Thụy Sĩ, bánh cheesecake…

Một số món ăn là những đặc sản lấy từ quê hương của các cựu Tổng thống Hàn Quốc, rau lấy từ khu vực phi quân sự. Triều Tiên cũng mang tới một món ăn nổi tiếng của mình là mì lạnh. Tranh cãi nhất phải kể tới món bánh xoài có hình ảnh bán đảo Triều Tiên thống nhất, món ăn này khiến Nhật nổi giận bởi hình ảnh bản đồ này có bán đảo đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

PA

(theo Guardian)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/ngoai-giao-tren-ban-tiec-tai-hoi-nghi-lien-trieu-n143645.html