Ngoài gia sản khổng lồ, 'Vua sòng bạc Macau' còn sở hữu siêu xe với biển 'độc nhất vô nhị' trên thế giới

Biển số 1 khi gắn trên siêu xe Rolls-Royce thuộc sở hữu của tỷ phú Hà Hồng Sân nổi tiếng đến mức cả Hồng Kông không ai là không biết đến chiếc xe này.

Tờ South China Morning hôm nay (26/5) đưa tin, tỷ phú Hà Hồng Sân (Stanley Ho Hung-sun), người đứng đầu đế chế sòng bạc lớn nhất châu Á trong nửa thế kỷ qua, đã qua đời ở tuổi 98 tại Bệnh viện Sanatorium HK.

Tỷ phú Hà Hồng Sân là một trong những người đàn ông giàu nhất châu Á trong nhiều thập kỷ liên tiếp với tập đoàn kinh doanh sòng bạc SJM Holdings. Ông cũng là người góp phần đưa Macau vượt Las Vegas trở thành kinh đô casino của thế giới.

‘Vua sòng bài Macau’ Hà Hồng Sân đã qua đời ở tuổi 98. (Ảnh: Viviane Moos/Corbis via Getty Images)

Tài sản cá nhân của Tỷ phú Hà Hồng Sân ước tính vào khoảng 50 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 6,4 tỷ USD) tại thời điểm nghỉ hưu năm 2018, vài tháng trước khi sinh nhật thứ 97 của ông diễn ra.

Ngoài mớ gia sản khổng lồ đến từ việc kinh doanh sòng bạc, tỷ phú Hà Hồng Sân cũng là người sổ hữu tấm biển xe “độc nhất vô nhị”, chỉ có một mà không có 2 trên thế giới, đó là biển số 1.

Tỷ phú Hà Hồng Sân bên cạnh siêu xe Rolls-Royce mang biển số 1 “độc nhất vô nhị”. (Ảnh: SCMP)

Biển số 1 khi gắn trên siêu xe Rolls-Royce thuộc sở hữu của tỷ phú Hà Hồng Sân nổi tiếng đến mức cả Hồng Kông không ai là không biết đến chiếc xe này. Theo một nguồn tin, giá trị của chiếc biển xe này không thể đo được bằng tiền.

Tỷ phú Hà Hồng Sân sinh ngày 25/11/1921 trong một gia đình giàu có gốc Hoa và châu Âu, sinh sống tại Hồng Kông. Tuy nhiên, một biến cố đã khiến gia đình ông tán gia bại sản vào năm ông 13 tuổi.

Năm 19 tuổi, ông một mình tới Macau lập nghiệp với 10 đô la Hong Kong và bắt đầu kinh doanh hầu như tất cả các lĩnh vực, từ dầu hỏa cho đến máy bay, trong thời điểm hòn đảo này nổi tiếng với hoạt động đánh bắt cá, sản xuất pháo hoa và nhang.

‘Vua sòng bạc Macau’ Hà Hồng Sân thời trẻ. (Ảnh: SCMP)

Sau nhiều năm không ngại khó và khổ, ông đã kiếm được những khoản tiền khổng lồ đầu tiên thông qua một loạt các giao dịch mua bán và bắt đầu gia nhập ngành bất động sản. Đến tuổi 37, Hà Hồng Sân đã trở thành một triệu phú hiếm hoi ở khu vực Hong Kong và Macao.

Vào những năm 1960, Hà Hồng Sân bắt đầu giành được quyền mở sòng bạc ở Macau. Sau đó, ông đã hoàn toàn chiếm lĩnh ngành công nghiệp cờ bạc ở đây suốt hơn 50 năm lịch sử.

Sau khi nghỉ hưu, công việc điều hành đế chế kinh doanh casino đã được tỷ phú Hà Hồng Sân dành lại cho các con của mình. Người con gái của ông Daisy Ho trở thành chủ tịch tập đoàn SJM Holdings. (Ảnh: HK. AsiaTatler)

Về đời sống cá nhân, gia đình Hà Hồng Sân cũng nổi tiếng khắp châu Á. Trong cuộc đời, vị tỷ phú có đến 17 người con với 4 người vợ, gồm Lê Uyển Hoa, Lam Quỳnh Anh, Trần Uyển Trân và Lương An Kỳ (vợ cả và 3 người con đã qua đời).

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/vua-song-bac-stanley-ho-so-huu-bien-so-xe-doc-nhat-vo-nhi-the-gioi-7542943.html