Ngoài chổi chít, khúc thân cây chuối 10cm được bán tại siêu thị Nhật với giá gần 300 ngàn đồng

Trong khi đó, tại Việt Nam, thân cây chuối thường là thứ bỏ đi, hoặc băm nhỏ làm thức ăn cho lợn.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh những khúc thân chuối được bày bán khá nhiều tại siêu thị Nhật Bản. Một khúc thân chuối có chiều dài khoảng 10cm, để vừa lòng bàn tay được bày bán trong siêu thị với giá 1.400 Yên Nhật tương đương 280.000 đồng/khúc.

(Nguồn: VietnamNet)

Trong khi đó, tại Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng trồng chuối chuyên canh làm hàng hóa, sau khi thu hoạch quả chuối xong, thân cây chuối thường được chặt vứt bỏ khô rồi đốt. Một số người chăn nuôi tận dụng xin về băm nhỏ ra để làm thức ăn cho lợn, trâu, bò, gà, vịt…

Không chỉ quả, thân chuối mà trước đó, cộng đồng mạng cũng không khỏi ngạc nhiên khi hình ảnh lá chuối được rao bán trên trang Amazon Nhật Bản với giá gần 500.000 đồng/lá, trong khi lá chuối ở Việt Nam nơi nào bán giá cao nhất cũng chỉ 10.000-15.000 đồng/kg. Lá chuối thường bán cho những hộ gia đình gói nem chua, gói bánh….thậm chí có nơi còn bỏ đi.

Thời gian gần đây rất nhiều thứ tưởng như không đáng giá ở Việt Nam nhưng được bày bán trên Amazon hoặc tại các nước khác với giá cao ngất ngưởng.

Ví như trên Amazon, nhiều tài khoản bán hàng đã rao bán chổi chít Việt Nam với giá khá cao, từ 17 – 24 USD (khoảng 400.000 – 550.000 đồng) mỗi chiếc.

Thậm chí, chổi chít Việt Nam còn được giao bán trên Amazon Nhật Bản với giá lên đến hơn 12.000 yên Nhật (tương đương hơn 2,5 triệu đồng).

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá mỗi cây chổi chít chỉ vào khoảng 25.000 - 35.000 đồng chưa bằng 1/100 so với giá rao bán trên Amazon Nhật./.

Hà Giang (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/ngoai-choi-chit-khuc-than-cay-chuoi-10cm-duoc-ban-tai-sieu-thi-nhat-voi-gia-gan-300-ngan-dong-284629.html