Ngoại binh đội Đà Nẵng khóc khi ăn mừng bàn thắng

Cầu thủ số 88 của CLB Đà Nẵng Jelic Igor bật khóc khi chạy lại cabin kỹ thuật ăn mừng bàn thắng cùng đội nhà ở trận hòa CLB Viettel 1-1 diễn ra tối 23/7.

Jelic Igor được HLV Lê Huỳnh Đức xếp đá chính trong ngày CLB Đà Nẵng làm khách trước CLB Viettel tại vòng 11 V.League 2020. Trên sân Hàng Đẫy tối 23/7, ngoại binh số 88 tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền để mở tỷ số cho đội khách. Trước đó, trung vệ Luiz Silva Walter phạm lỗi với Tanda Bapianga Deogracias trong vòng cấm.

Pha ăn mừng của cầu thủ này gây ấn tượng mạnh bởi trong lúc chạy lại cabin kỹ thuật đội nhà, anh đã bật khóc. Ngoại binh đội khách còn trải chiếc áo đấu lên mặt sân trước khi cầu nguyện.

Hành động của Jelic khiến những người theo dõi thắc mắc. Sau trận đấu, Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho hay cầu thủ này không gặp vấn đề gì ngoài sân cỏ. "Áo đấu đó cũng là của cậu ấy, không có vấn đề gì đáng nói cả", ông chia sẻ cùng Zing.

 Jelic mếu máo khi ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Linh Hoàng.

Jelic mếu máo khi ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Linh Hoàng.

Hòa 1-1 trên sân khách, CLB Đà Nẵng tiếp tục xếp vị trí thứ 9 với 13 điểm. HLV Lê Huỳnh Đức Hài lòng với kết quả này. "Hai đội trên sân đều chơi tốt. Đầu trận, chúng tôi chơi tốt hơn, còn đội bạn có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2", ông nhận xét về trận đấu.

Nhà cầm quân này cũng chia sẻ tình hình lực lượng đội nhà có nhiều khó khăn. Lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều cầu thủ mệt mỏi. "Chúng tôi sẽ cố gắng ở 2 trận còn lại để vào top 8. Tuy nhiên, lực lượng là vấn đề. CLB Đà Nẵng không có quân dự bị. Trình độ giữa đội hình chính và những cầu thủ dự bị cũng có sự chênh lệch nhiều", ông bày tỏ.

Về phần mình, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel bày tỏ sự không hài lòng với những gì học trò thể hiện. "Nhiều cầu thủ chơi không đúng với sức. Mật độ thi đấu dày khiến thể lực của cầu thủ không đảm bảo. Trọng Hoàng cũng chưa đảm bảo thể lực sau khi chấn thương bình phục", ông nói.

Kết thúc lượt trận tối 23/7, cả Viettel và Đà Nẵng cùng bảo toàn được thứ hạng. Song, vị trí có thể sẽ thay đổi, bởi vòng 11 V.League 2020 vẫn còn 4 trận chưa đấu.

Highlights CLB Viettel 1-1 CLB Đà Nẵng: Dự bị cứu chủ nhà CLB Viettel để thủng lưới trước, nhưng bàn thắng quý giá của Bùi Quang Khải giúp đội chủ nhà có một điểm khi tiếp CLB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 11 V.League tối 23/7.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-binh-doi-da-nang-khoc-khi-an-mung-ban-thang-post1110555.html