Ngoại binh đặt mục tiêu ghi 10 bàn bị 'bật bãi' khỏi V-League

Philippe Nsiah, ngoại binh đặt mục tiêu ghi 10 bàn ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đã bị Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng chỉ sau 1 trận đấu.

Đầu mùa giải 2020, Philippe Nsiah đến với Đà Nẵng cùng những tham vọng rất lớn. Tiền đạo mang quốc tịch Pháp được kỳ vọng sẽ là chủ công của đội bóng sông Hàn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông, Nsiah còn đặt quyết tâm có được 10 bàn thắng ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2020.

Nisah (số 77) thể hiện phong độ tệ hại trong quãng thời gian thi đấu cho Đà Nẵng và Thanh Hóa. (Ảnh: VPF).

Nisah (số 77) thể hiện phong độ tệ hại trong quãng thời gian thi đấu cho Đà Nẵng và Thanh Hóa. (Ảnh: VPF).

Tuy nhiên, chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên, Nsiah đã bị Đà Nẵng thanh lý do màn trình diễn kém cỏi. Bị Đà Nẵng thải loại, Nsiah đến với Thanh Hóa để có thể cứu vãn những ngày tháng thi đấu ở Việt Nam. Dù vậy tại đội bóng xứ Thanh, cầu thủ này cũng không để lại bất cứ dấu ấn nào.

Tiền đạo sinh năm 1994 chỉ được đá 1 trận duy nhất ở Cúp Quốc gia khi Thanh Hóa thua trận trước Bình Dương. Trong trận này, Nsiah đã có tình huống đánh đầu ra ngoài trong tư thế "dứt điểm ra ngoài còn khó hơn ghi bàn". Điều đó buộc đội bóng xứ Thanh phải tìm ngoại binh khác thay thế và hành trình của Nsiah tại V-League đã nhanh chóng tạm dừng khi thời hạn đăng ký ngoại binh mới đã hết.

Chia tay Nsiah, CLB Thanh Hóa đã quyết định ký hợp đồng với tiền đạo Aime Djicka Gassissou, người đã có 5 bàn thắng cho Đà Nẵng ở V-League 2019. Cầu thủ người Cameroon sẽ đủ điều kiện ra sân ngay trong trận Thanh Hóa làm khách của Quảng Nam chiều nay./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngoai-binh-dat-muc-tieu-ghi-10-ban-bi-bat-bai-khoi-vleague-1056621.vov