Ngoại binh cao 2,06 m thăng hoa tại VBA ở tuổi 37

Dù bước sang tuổi 37, Mike Bell đang có mùa giải đỉnh cao khi là ngôi sao lớn nhất và thi đấu thăng hoa trong màu áo Hanoi Buffaloes.

Ở độ tuổi mà nhiều cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã tính đến chuyện giải nghệ, Mike Bell vẫn thi đấu một cách sung mãn. Thậm chí, anh chơi gần như toàn bộ số phút thi đấu trong mỗi trận ở VBA mùa 2020.

Theo thống kê từ VBA, ngoại binh người Mỹ thi đấu trung bình 37,5 phút/trận. Anh chỉ nghỉ ngơi chưa đầy 3 phút/trận.

Đây là đều khó tin khi biết rằng Bell đã bước sang tuổi 37. Việc Bell vẫn chạy một cách bền bỉ ở giải bóng rổ chuyên nghiệp khiến các đồng nghiệp và người hâm mộ thán phục.

 Trái với dự đoán của nhiều người, Mike Bell vẫn thi đấu sung mãn và tỏa sáng ở VBA mùa 2020. Ảnh: Chí Hùng.

Trái với dự đoán của nhiều người, Mike Bell vẫn thi đấu sung mãn và tỏa sáng ở VBA mùa 2020. Ảnh: Chí Hùng.

Ngoại binh đẳng cấp nhất từng thi đấu ở VBA

"Vấn đề của Mike Bell chỉ là thể lực. Về trình độ, Mike Bell hơn hẳn một bậc so với những ngoại binh từng thi đấu ở VBA", ông Lê Việt Đức, Phó trưởng ban thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nhận định.

Nhận định của ông Việt Đức hoàn toàn có cơ sở sau những gì Bell thể hiện ở mùa giải năm nay.

Sự ổn định trong tấn công và phòng ngự của Mike Bell giúp Hanoi Buffaloes góp mặt ở play-off. Ảnh: Chí Hùng.

Trong 12 trận ở vòng bảng, Bell ghi trung bình 24 điểm, 21,1 rebound (bắt bóng bật bảng), 3,6 kiến tạo và 2,2 block (chặn bóng) cho Buffaloes. Anh duy trì phong độ ổn định xuyên suốt, bất chấp việc phải chơi gần như toàn bộ số phút mỗi trận.

Ở trận play-off đầu tiên với Thang Long Warriors, Bell chứng minh đẳng cấp khi bùng nổ với 21 điểm, đạt hiệu suất ném 50% (9/18) và 26 rebound trong 40 phút thi đấu. Nguồn năng lượng bền bỉ của Bell giúp Buffaloes kiên trì bám đuổi trước Warriors suốt trận đấu.

Kinh nghiệm thi đấu dày dặn và tài năng lớn giúp Bell trở thành thủ lĩnh của Buffaloes trong mùa giải 2020. Sự có mặt của Bell ở trên sân giúp các đồng trở nên thi đấu tốt hơn thường thấy.

Đó là lý do HLV trưởng Eric Weissling của Buffaloes rất ít khi rút Bell ra nghỉ. Tầm quan trọng của Bell ở Buffaloes là không thể đong đếm.

"Tôi hoàn toàn có thể thi đấu thêm 4 đến 5 năm nữa", Bell từng chia sẻ mong muốn thi đấu chuyên nghiệp lâu dài vào năm 2018. Bell cũng là ngoại binh có ý thức nghề nghiệp nhất từng thi đấu ở Việt Nam.

"Tôi tập 2 lần/ngày. Sáng tôi tập với đội và từ 8 giờ tối trở đi sẽ tập trong phòng gym. Tôi duy trì đều đặn 6 ngày/tuần", Bell tiết lộ quá trình tập luyện vào 2018.

Bell cũng hạn chế việc ăn chơi và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ nghỉ ngơi. "Tôi biết cách chăm sóc bản thân. Nếu không tiệc tùng, chơi qua đêm thường xuyên như lúc này, tôi tin mình hoàn toàn có thể chơi tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao", Bell nói thêm.

Hưởng lợi từ hệ thống của Buffaloes

Buffaloes là đội bóng có nhiều cầu thủ thi đấu cùng nhau nhiều năm ở các giải đấu thuộc hệ thống liên đoàn. Việc các cầu thủ quá hiểu ý nhau giúp HLV trưởng Eric Weissling dễ dàng hơn trong việc bố trí nhân sự.

Buffaloes còn có sự bổ sung quý giá ở suất cầu thủ Việt kiều. Đinh Thanh Sang được xem là cầu thủ toàn diện bậc nhất giải đấu.

Thanh Sang có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ mỗi khi thi đấu như phòng ngự, ghi điểm và điều phối lối chơi. Người em trai của Đinh Thanh Tâm giúp hệ thống thi đấu của Buffaloes trở nên trơn tru hơn.

Người hâm mộ kỳ vọng Mike Bell sẽ tỏa sáng để giúp Hanoi Buffaloes đánh bại Thang Long Warriors ở loạt trận play-off. Ảnh: Chí Hùng.

Cuối cùng, HLV Eric Weissling chứng tỏ tài năng khi lèo lái Buffaloes góp mặt ở play-off trong giai đoạn khó khăn cuối mùa giải. Vị HLV người Mexico vốn đề cao tính liên kết trong lối chơi.

Ông xây dựng hệ thống thi đấu xoay quanh ngôi sao lớn Mike Bell. Trong khi đó, Thanh Sang được phép chơi tự do và hỗ trợ đắc lực cho Bell trong phòng ngự lẫn tấn công.

Về mặt phòng ngự, Bell tập trung án ngữ khu vực dưới rổ. Trong khi, các cầu thủ còn lại ở trên sân di chuyển tích cực và hỗ trợ nhau nhanh nhất có thể.

Trong tấn công, Bell áp đảo khu vực dưới rổ nhờ chiều cao vượt trội 2,06 m. Anh tận dụng tối đa lợi thế để ghi điểm.

Ngoài ra, khả năng ném ổn định từ các cầu thủ vòng ngoài của Buffaloes giúp Bell có thêm nhiều khoảng trống để ghi điểm.

Tối 27/11, Buffaloes bước vào trận play-off thứ 2 trước Thang Long Warriors, đội bóng cùng thủ đô. Bell và đồng đội chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, cũng như nuôi hy vọng vào chung kết VBA.

VĐV bóng rổ cao 2,26 m khiến đối thủ trở nên nhỏ bé Tacko Fall là một trong những cầu thủ cao nhất lịch sử giải bóng rổ NBA. Chỉ cần một pha với tay, Fall dễ dàng chạm vành rổ cao 3,05 m.

Kinh Vân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-binh-cao-2-06-m-thang-hoa-tai-vba-o-tuoi-37-post1157314.html