Ngoài Bangkok, Pattaya, Thái Lan có gì thú vị?

Nếu bạn đã quá quen thuộc với Bangkok hay Pattaya, hãy thử di chuyển đến các điểm du lịch mới để trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của xứ chùa vàng và ghi lại những bức hình độc đáo.

4 điểm du lịch dưới đây sẽ là gợi ý lý tưởng cho du khách khi đến Thái Lan.

Chiang Mai - “Bông hồng phương Bắc”

Kinh đô của vương quốc Lana xưa được ví von như “bông hồng phương Bắc” của Thái Lan bởi vẻ đẹp e ấp như nụ hồng hé mở với núi non, sông nước và những cánh đồng màu mỡ.

Chiang Mai sở hữu hơn 300 ngôi chùa xây dựng từ thế kỷ 13, nổi bật là Wat Phra That Doi Suthep. Từ đây, du khách có thể nhìn ra thung lũng sông Ping và chiêm ngưỡng tháp xá lị bằng vàng kỳ vĩ trên núi.

Chùa Wat Phra That Doi Suthep là một biểu tượng của Chiang Mai.

Đến đây, du khách còn có cơ hội thả hồn ở vườn hoàng gia Rajapruek được chia làm 3 khu vực chính gồm: khu vườn quốc tế của 22 quốc gia châu Á - Âu - Phi, khu vườn doanh nghiệp và khu vườn Thái Lan hội tụ hơn 1.900 loài thực vật.

Chiang Mai còn hấp dẫn du khách với ngôi làng dân tộc Paduang (Karen). Với tín niệm cổ càng dài càng đẹp, càng danh giá và tránh được thú dữ, những người phụ nữ Karen đeo chiếc vòng đầu tiên từ khi 5 tuổi. Số vòng sẽ tăng dần vài năm một lần. Đến đây, có thể bạn sẽ bắt gặp người phụ nữ mang đến 40 chiếc vòng nặng 8 kg.

Chiang Rai - Bí ẩn “tam giác vàng”

Chiang Rai nằm ở cực Bắc của Thái Lan, tiếp giáp Lào, Myanmar - nơi du khách có thể tiếp cận khu vực “tam giác vàng” huyền thoại. Từ đây, du khách có thể chụp hình tại cột mốc “tam giác vàng”.

Điểm đánh dấu tiếp giáp giữa 3 nước thu hút khoảng 3 triệu khách du lịch mỗi năm. Đến đây, du khách cũng có thể dạo bước ở chợ vùng biên Mae Sai nhộn nhịp hay nhìn ngắm mọi loại hàng hóa như: mỹ phẩm, quần áo, đồ điện tử, thủ công mỹ nghệ, phụ kiện nhà bếp, ẩm thực…

Tượng Phật vàng ở Sop Ruak (Chiang Rai) là trung tâm của vùng “Tam giác vàng”.

Du khách có thể xuống thuyền đi dọc sông Mekong để cảm nhận phong cảnh núi sông trùng điệp hay trải nghiệm hành hương đến chùa Wat Rong Khun (chùa Trắng). Để đến được chính điện ngôi chùa này, du khách phải đi qua cây cầu đặc biệt. Phía dưới cầu là một địa ngục thu nhỏ với các cánh tay thống khổ vươn lên để răn dạy con người sống lương thiện.

Hua Hin - Nét đẹp hoang sơ

Cách Bangkok khoảng 2,5 tiếng lái xe, Hua Hin là điểm đến hấp dẫn với bãi biển hoang sơ dài gần 10 km và nhiều điểm lưu trú 4-5 sao giá phải chăng.

Ngoài ra, ga tàu hỏa Hua Hin với phòng chờ hoàng gia sơn sáng màu, mái cong vút đậm chất Thái kế bên đường ray xe lửa cũ cũng là điểm check-in lý tưởng. Cùng với đó, khu phố mua sắm Plearn Wan quy tụ các tòa nhà 2 tầng phong cách sân vườn bằng gỗ cũng gợi nhắc về cuộc sống những năm 1950. Điểm đến đậm chất hoài cổ này trở thành điểm chụp hình hấp dẫn nhiều du khách đến Thái Lan.

Phòng chờ hoàng gia mang kiến trúc Thái đặc trưng ở ga tàu hỏa Hua Hin.

Nằm trong chuỗi mua sắm ở Hua Hin là chợ Cicada với các mặt hàng thủ công, đồ trang trí nhà cửa, quần áo… cá tính. Du khách cũng có thể ghé thăm chợ nổi Sam Pan Nam quy tụ hơn 200 cửa hàng và 40 thuyền hàng rong bán nhiều món ẩm thực đặc trưng của xứ chùa vàng.

Khu phố mua sắm Plearn Wan – điểm “check-in” hấp dẫn ở Hua Hin với các tòa nhà bằng gỗ cổ điển gợi nhắc thập niên 50.

Hua Hin còn có chùa Wat Huay Mongkol - nơi nổi tiếng với bức tượng nhà sư Luang Phor Thuad lớn nhất thế giới. Từ Hua Hin, du khách cũng có thể ghé thăm công viên lịch sử Phra Nakhon Khiri tọa lạc trên 3 đỉnh đồi cao 95 m. Đây là cung điện mùa hè của vua Rama IV, được thiết kế trang nhã dựa trên sự cân bằng giữa kiến trúc Thái Lan, Trung Quốc và phương Tây tân cổ điển.

Khao Yai - “Italy thu nhỏ”

Khao Yai mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm ở vùng đất được ví như “Đà Lạt” của Việt Nam với nông trại Chokchai và show diễn đặc sắc đến từ các chàng cao bồi, trải nghiệm “một ngày làm nông dân” như: vắt sữa bò, tìm hiểu cách gieo trồng và chăm sóc lúa, cấy nấm…

Primo Piazza là điểm check-in yêu thích của giới trẻ ở Khao Yai.

Ngoài ra, Khao Yai còn sở hữu vườn hoa lớn nhất Thái Lan mang tên The Bloom, được bao bọc bởi núi non hùng vĩ với hơn 30 loài hoa. Du khách cũng sẽ có giây phút lạc bước ở “nước Italy thu nhỏ” với những cánh đồng nho xanh mướt trải dài bất tận hay bỏ túi nhiều bức ảnh đẹp tại Primo Piazza.

Hà Mỹ Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-bangkok-pattaya-thai-lan-co-gi-thu-vi-post841041.html